Bình Định: Cuồng ghen, sát hại vợ sắp cưới

Do ghen tuông, nghi ngờ cái thai trong bụng T không phải của mình nên Trường đã xô xát, hành hung chị T khiến nạn nhân trọng thương, tử vong sau đó.

Ảnh minh họa.

Đối tượng Phạm Xuân Trường (28 tuổi, trú ở thôn Phụng Du, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã bị Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị N.T.T. (20 tuổi, quê Đà Nẵng), tử vong khi đang mang thai 13 tuần. Được biết quá trình chị T làm nhân viên tại một quán nhậu trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đã quen và yêu Trường.

Khi T báo tin có thai, Trường và gia đình đã đồng ý tổ chức đám cưới vào 16/10 tới đây, ảnh cưới và thiếp cưới đã in xong.

Tối 2/10, Trường ghen tuông, nghi ngờ cái thai trong bụng T không phải của mình nên đã xô xát, hành hung chị T khiến nạn nhân trọng thương, tử vong sau đó.

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/binh-dinh-cuong-ghen-sat-hai-vo-sap-cuoi-d26074.html