Bình Định cần phát triển liên kết vùng trong xúc tiến, thu hút đầu tư

Chiều 29/3, tại TP Quy Nhơn đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; đại diện các bộ, ngành Trung ương; các địa phương, cùng hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước; các tỷ phú đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Israel …

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý tỉnh Bình Định cần tính toán đến việc phát triển liên kết vùng trong xúc tiến, thu hút đầu tư. Tỉnh cần phải hài hòa giữa 2 yếu tố: Cạnh trạnh giữa các địa phương trong khu vực, quyết liệt trong khai thác những thế mạnh riêng có và “bài toán” liên kết vùng trong khai thác cơ sở hạ tầng, phân chia khai thác thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh phải đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng hành với các nhà đầu tư, áp dụng chuyển đổi số để mọi việc đơn giản, rõ ràng, minh bạch hơn. Từ đó, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư mới chọn Bình Định làm “bến đỗ”, gắn bó lâu dài.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Định ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024 - 2028 với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CP Bình Định F1. UBND tỉnh Bình Định cũng trao biên bản thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ cho 6 nhà đầu tư với 18 dự án; trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bảo Lâm

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/binh-dinh-can-phat-trien-lien-ket-vung-trong-xuc-tien-thu-hut-dau-tu-216320.htm