Biết gì về chiến đấu cơ Eurofighter Typhoons?

Cuộc tập trận có tên 'Spears of Victory' ở Saudi Arabia đã giới thiệu máy bay chiến đấu đa năng Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF).

Chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của RAF tham gia cuộc tập trận được tổ chức ở Saudi Arabia

Cuộc tập trận mang tên “Spears of Victory” (Tạm dịch: Những ngọn giáo chiến thắng) diễn ra ở Saudi Arabia đã giới thiệu máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của RAF. Sự kiện huấn luyện chủ yếu do Không quân Saudi Arabia chủ trì.

Cuộc tập trận đã mang đến một sân khấu hoàn hảo để người Anh trưng bày những thiết bị mà họ có thể cung cấp cho Saudi Arabia. Thực tế này đã được nhà sản xuất thiết bị Eurofighter nhấn mạnh trong thông cáo báo chí của chính họ.

Một phi đội gồm hơn 60 máy bay đã tham gia cuộc tập trận, với các mẫu đáng chú ý bao gồm Eurofighter Typhoon, Tornado và F-15 của Không quân Hoàng gia Saudi Arabia (RSAF).

Các máy bay chiến đấu Eurofighter bổ sung từ Lực lượng Không quân Hoàng gia Oman cũng tham gia, càng làm tăng thêm hình ảnh của máy bay chiến đấu này như một tài sản quan trọng trong khu vực.

Ngoài ra, các quốc gia khác cũng tham gia tập trận, bao gồm các đội đến từ Pakistan, Hy Lạp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Pháp. Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận, cung cấp khả năng tiếp nhiên liệu trên máy bay.

Phối hợp

Trong giai đoạn tiến hành cuộc tập trận “Spears of Victory”, các phi công đã tham gia các cuộc diễn tập trên không chống lại kẻ thù mô phỏng.

Điều này bao gồm cả chiến thuật phòng thủ và tấn công, bên cạnh việc huấn luyện "ngăn chặn trên không chống lại các mối đe dọa thực sự và giả định". Thông tin chi tiết này đã được nhóm truyền thông doanh nghiệp tại Eurofighter chia sẻ.

Nguồn tin xác định Căn cứ Không quân King Abdulaziz, nằm gần bờ biển Vịnh Ba Tư ở vùng đất rộng phía đông của Ả Rập Saudi, là địa điểm cho các cuộc tập trận này. Căn cứ này có khu vực huấn luyện rộng khoảng 300 km2.

Chỉ huy phi đội RAF, ông Hodgkinson, giữ vai trò Chỉ huy Biệt đội Vương quốc Anh, công nhận đây là một trải nghiệm học hỏi quan trọng đối với tất cả những người tham gia. Đặc biệt đối với các phi công chiến đấu, những nhiệm vụ này là công cụ giúp họ phát triển chuyên môn.

“Các phi công và phi hành đoàn đa văn hóa tham gia cuộc tập trận này đã thiết lập các mối quan hệ có giá trị dựa trên kinh nghiệm được chia sẻ”, ông Hodgkinson nói.

Máy bay chiến đấu của RSAF

Để thực hiện tham vọng nâng cấp hệ thống phòng không, RSAF đã thành lập một phi đội máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon hàng đầu. Động thái quan trọng này nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của Saudi Arabia nhằm nâng cao năng lực của lực lượng không quân để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Eurofighter Typhoons công nghệ cao đến từ thỏa thuận với BAE Systems, một công ty của Anh tập trung vào quốc phòng, an ninh và công nghệ vũ trụ.

Ngày nay, RSAF đang sử dụng tất cả 72 máy bay Eurofighter Typhoons. Điều này cho thấy Saudi Arabia là một trong những khách hàng lớn của Eurofighter Typhoon ngoài Liên minh châu Âu.

Người ta ước tính rằng, tổng chi phí cho 72 máy bay loại này, cùng với các thiết bị huấn luyện và hỗ trợ cần thiết, là khoảng khoảng 5,9 tỷ USD.

Về Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon là loại máy bay chiến đấu đa năng, hai động cơ, cánh mũi-tam giác, rất tiên tiến. Nó là sản phẩm của sự liên doanh giữa Anh, Đức, Italia và Tây Ban Nha, với các công ty như BAE Systems, Airbus và Leonardo tham gia sản xuất.

Kích thước của Eurofighter Typhoon khá ấn tượng. Nó có chiều dài tổng thể 15,96 mét, chiều cao 5,28 mét và sải cánh 10,95 mét. Diện tích cánh của máy bay xấp xỉ 50 mét vuông, mang lại cho nó khả năng nâng và khả năng cơ động tuyệt vời.

Các đặc tính kỹ thuật của Eurofighter Typhoon bao gồm tốc độ tối đa Mach 2.0 (2.495 km/h hoặc 1.550 mph) ở độ cao lớn và Mach 1,2 (1.470 km/h hoặc 913 mph) ở mực nước biển. Nó có trần bay 19.812 mét và tốc độ lên cao là 315 mét mỗi giây.

Động cơ, tầm hoạt động và vũ khí của Eurofighter

Hệ thống động lực của Eurofighter Typhoon bao gồm hai động cơ phản lực cánh quạt đốt sau Eurojet EJ200. Mỗi động cơ có thể tạo ra lực đẩy lên tới 20.230 pound với bộ đốt sau, cho phép máy bay đạt được tốc độ và tốc độ lên cao ấn tượng.

Điều đáng chú ý là tầm hoạt động của Eurofighter Typhoon rất ấn tượng. Nó có bán kính chiến đấu 1.389 km dựa vào nhiên liệu bên trong cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Bằng cách sử dụng một thùng nhiên liệu phụ ở giữa, tầm hoạt động của máy bay có thể được mở rộng lên khoảng 2.900 km.

Eurofighter Typhoon được trang bị kho vũ khí mạnh mẽ và linh hoạt. Vũ khí của nó bao gồm một khẩu pháo xoay Mauser BK-27 27mm và 13 giá treo có thể mang nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất và chống hạm cũng như bom. Hơn nữa, máy bay còn có thể mang theo xe tăng thả được cho các nhiệm vụ đòi hỏi tầm bắn xa.

Theo Bulgarian Military News

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/biet-gi-ve-chien-dau-co-eurofighter-typhoons-post675842.html