Biến thể phụ BA.5 có tốc độ lây lan nhanh thế nào?

Cùng với BA.4, biến thể phụ BA.5 của Omicron được đánh giá có khả năng lây lan nhanh, dường như thoát khỏi các kháng thể ở cả những người từng nhiễm Covid-19.

GS.TS Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) - cho biết: Biến thể phụ BA.5 của Omicron đã xâm nhập vào Việt Nam và có khả năng lấn át biến thể đang phổ biến ở nước ta là BA.2.

Người dân cần tiêm đúng lịch, đủ liều các mũi vắc xin phòng Covid-19 nhắc lại theo khuyến cáo

Tại các nước châu Âu và châu Mỹ, BA.4 và BA.5 là hai thủ phạm khiến họ đối mặt hàng loạt làn sóng Covid-19 mới. Hai dòng phụ có khả năng lây lan cao này đã được Tổ chức Y tế thế giới đưa vào danh sách theo dõi hồi tháng 3 và được coi là biến thể đáng quan ngại ở châu Âu.

Theo Cục trưởng Phan Trọng Lân, hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới BA.4, BA.5. Tuy nhiên, một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể BA.1 và BA.2.

Về khả năng gây bệnh nặng, hiện chưa có bằng chứng cụ thể, tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy có biểu hiện tăng nặng tại khu vực châu Phi. Dù vậy, để có bức tranh tổng thể cần thêm nghiên cứu tại châu Âu, châu Mỹ.

Cơ quan kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh châu Âu cũng vừa cảnh báo, các dòng phụ mới này đang lây lan nhanh hơn so với biến thể khác, có thể dẫn tới số ca nhập viện cao hơn nếu trở thành các biến thể chủ đạo trong khu vực.

Trước thực tế này, nhiều quốc gia tiếp tục khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi tham gia giao thông công cộng, cũng như tiêm phòng đầy đủ các mũi nhắc lại vắc xin Covid-19.

Cụ thể tại Pháp, quốc gia này đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng hôm 16/5, song trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 đang gia tăng trở lại, phát biểu trên đài phát thanh RTL, Bộ trưởng Y tế Pháp Brigitte Bourguignon đã đề nghị người dân nước này đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, cũng như trong khu vực có không gian kín và đông người.

Cơ quan Y tế công cộng Pháp cho biết, ngày 27/6, nước này ghi nhận thêm 17.601 ca mắc mới Covid-19, tăng 52,2% trong 7 ngày qua.

Tổ chức Y tế thế giới cũng nhận định, thế giới vẫn trong đại dịch, những biến chủng mới có thể làm dịch bệnh phức tạp và gia tăng trở lại. Vì thế, các nước vẫn cần tiếp tục duy trì các biện pháp ứng phó như tiêm vắc xin, giám sát trọng điểm...

Theo TS. Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế: Tại Việt Nam, hệ thống quản lý điều trị Covid-19 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh ghi nhận trong số 32.212 trường hợp tử vong do Covid-19 vừa qua, có tới 52,8% số ca tử vong là chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19; 29,8% đã tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi, chỉ có 7,3% đã tiêm 3 mũi.

"Số liệu này một lần nữa khẳng định tính cần thiết phải thực hiện tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho những người đã hoàn thành 2 mũi tiêm cơ bản", TS Vương Ánh Dương nhấn mạnh.

Một lần nữa Bộ Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt những nhóm có nguy cơ cần tiêm đúng lịch, đủ liều các mũi vắc xin phòng Covid-19 nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch chống lại các biến thể mới của dịch bệnh.

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bien-the-phu-ba5-co-toc-do-lay-lan-nhanh-the-nao-181438.html