Biến rau củ Trung Quốc thành hàng Đà Lạt, một cơ sở bị đình chỉ

Khi kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Đài Xuân Ái nhập hàng từ Trung Quốc về đang thay đổi nhãn mác thành rau củ Đà Lạt.

Ngày 2/11, Trung tâm phân phối, bán lẻ nông sản của Công ty TNHH Đài Xuân Ái tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương bị Chi Cục quản lý thị trường Lâm Đồng phối hợp với phòng chức năng huyện Đơn Dương kiểm tra hành chính đột xuất, báo Tri thức trực tuyến đăng tải.

Khi kiểm tra, chủ cơ sở này không chứng minh được tính hợp phát của 60 tấn rau cải thảo khác, 2,5 tấn bắp sú và 1,5 tấn hành tím có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngoài ra, còn 88 tấn hành tây và 15 tấn rau cải thảo có nguồn gốc từ Trung Quốc khác cũng đang được lưu giữ tại đây.

Theo TTXVN, cơ sở này là một chi nhánh thuộc Doanh nghiệp tư nhân Đài Xuân Ái, có trụ sở tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc Phường 7, thành phố Đà Lạt.

Chủ trung tâm nông sản trên cho biết, từ tháng 9/2016 đến nay, dù chưa được cấp phép mở điểm kinh doanh nông sản tại thị trấn Thạnh Mỹ nhưng mỗi ngày vẫn nhập khoảng 16 tấn nông sản Trung Quốc về đây sau đó thực hiện sơ chế, đóng gói và cung ứng ra thị trường.

NGỌC BÉ (Tổng hợp)

Xem thêm video:

Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/bien-rau-cu-trung-quoc-thanh-hang-da-lat-mot-co-so-bi-dinh-chi-a169065.html