Biên giới biển đảo quê hương: Công tác biên giới lãnh thổ trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 18/1/1950, Việt Nam và Trung Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp.

Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ chính trị tương đồng, lý tưởng niềm tin tương thông, con đường phát triển gần gũi, cùng chung chí hướng, chia sẻ tương lai chung, đều nỗ lực vì nhân dân hạnh phúc và đất nước giàu mạnh, nỗ lực vì sự nghiệp cao cả hòa bình và tiến bộ của nhân loại; đó cũng là khẳng định trong Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023.

Và trong các Tuyên bố chung, Thông cáo chung nhân các chuyến thăm chính thức của Lãnh đạo cấp cao hai nước những năm gần đây, vấn đề hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển khu vực biên giới trên đất liền cũng như đẩy mạnh hợp tác và kiểm soát tốt bất đồng trên biển là một trong những nội dung quan trọng góp phần làm sâu sắc mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bien-gioi-bien-dao-que-huong-cong-tac-bien-gioi-lanh-tho-trong-quan-he-viet-nam-trung-quoc-211848.htm