Bí tiền hút chích, chồng chở vợ đi cướp

Thiếu tiền hút chích, chồng chở vợ bằng xe máy rồi lượn lờ khắp các con phố để tìm “con mồi”, cướp những tài sản có giá trị. Cả hai đã phải nhận mức án nghiêm khắc cho hành vi phạm tội của mình.

Cặp vợ chồng "9X" tại phiên xử. Ảnh: BT

Ngày 12.7, TAND TP Hà Nội mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử Đỗ Quyết Chiến (SN 1993) cùng vợ kém Chiến 2 tuổi – Trần Thị Tuyết, ở xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa về hành vi cướp giật tài sản.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, do cần tiền phục vụ cho những chầu ma túy, Chiến chở vợ bằng xe máy, sau đó lượn lờ các con phố tìm kiếm người sơ hở để cướp tài sản.

Đơn cử như vụ việc ngày 21.12.2016, Chiến chở vợ đi từ đường Trần Phú hướng về khu vực Ngã Tư Sở. Khi cả hai đến khu vực cổng Học viện An ninh nhân dân (phường Văn Quán, quận Hà Đông), phát hiện chị Nguyễn Hải Y (SN 2000) đang đi xe đạp cùng chiều, trên người khoác chiếc túi vải. Sau “cái gật đầu” của Tuyết, Chiến lập tức áp sát chị Y để cho vợ cướp đi chiếc túi vải, trong có đựng điện thoại di động có giá trị.

Khi còn đang hớn hở với chiến lợi phẩm, vợ chồng Chiến bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cặp đôi còn khai nhận gây ra nhiều vụ phạm pháp tương tự.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên Chiến 5 năm tù, kém 2 năm là hình phạt dành cho Tuyết.

Bảo Trọng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/bi-tien-hut-chich-chong-cho-vo-di-cuop-681565.bld