Bí thư TP.HCM: 'Con tàu Nghị quyết 98 phải có tầm nhìn xa, không gian rộng'

Sáng 19/9, HĐND TP. HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TP.HCM khóa X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu chỉ đạo.

Thông qua nhiều Nghị quyết đột phá

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, tình hình trong 8 tháng có những chuyển biến tích cực khi chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP trên địa bàn Thành phố tăng 2,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,6%; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 11,3%... Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như tổng thu ngân sách nhà nước chưa đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp (29%); hoạt động xuất nhập khẩu giảm sâu so với cùng kỳ...

Toàn cảnh kỳ họp

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, tại kỳ họp thứ mười (kỳ họp giữa năm), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị "nỗ lực cao nhất triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội", xem xét quyết định các nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP.HCM, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy của TP.HCM và TP. Thủ Đức.

Chủ tịch HDND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc

Tất cả nội dung cụ thể hóa, thể chế hóa phải hoàn thành trong năm 2023. Ngay tại kỳ họp, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết 18 triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội. Do đó kỳ họp này sẽ xem xét thông qua các nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 18.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết: "Tại kỳ họp này sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết về những nội dung trọng tâm thuộc thẩm quyền HĐND TP liên quan việc cụ thể hóa Nghị quyết 18 triển khai thực hiện Nghị quyết 98 vừa nêu trên, như việc thành lập Sở An toàn thực phẩm Thành phố; cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; danh mục dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT"

"Con tàu" mang số hiệu 98 đã rời cảng

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, đến nay đã tròn 3 tháng từ khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Tiến độ công tác triển khai rất nhanh, đồng bộ, có thể nói là chưa từng có trong quá trình triển khai các nghị quyết.

TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước và chờ khi Chủ tịch Quốc hội ký thì TP hành động. Tuy vậy TP phải tiếp tục chuẩn bị các vấn đề mới, phần lớn chưa có tiền lệ, cần nghiên cứu, tính toán đưa ra giải pháp tối ưu và chọn nhiệm vụ tối ưu để thực hiện mang tính khả thi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Nên ví von: "Sau 3 tháng chuẩn bị, vừa khởi hành thì "con tàu mang số 98" (Nghị quyết 98) đã đi được một đoạn. "Chuyến hàng" đầu tiên đưa lên tàu gồm những linh kiện khung, thiết bị cốt để chuẩn bị cho những việc làm sắp tới. Kỳ họp lần này chỉ một ngày nhưng quyết định hàng trăm công việc, đề án, dự án cụ thể". Ông Nên cho biết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để tăng tốc.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, "con tàu" mới có tầm nhìn xa theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; mở rộng không gian theo Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài ra có một động lực là Kết luận 14 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Thời gian từ đây đến cuối năm còn 3 tháng, do đó phải "đi càng sớm càng tốt, tập trung cao độ".

Kỳ họp thứ 11 HĐND TP.HCM khóa X diễn ra trong một ngày.

"Chúng ta vẫn trên con tàu cũ và tổ lái cũng không mới và toàn là nhân viên cũ, nhưng chúng ta có tâm thế mới, khí thế mới, phương pháp mới, bởi con tàu này có con số mới, động cơ mới được trang bị thêm, đường ray tương đối thông thoáng, không kẹt như trước và quy định vận tốc là không chậm. Từ đó buộc tất cả chúng ta trên con tàu phải hoạt động theo tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao" - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Hà Khánh/VOV - TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-tphcm-con-tau-nghi-quyet-98-phai-co-tam-nhin-xa-khong-gian-rong-post1046887.vov