Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 9/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc làm trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tham gia đoàn, về phía tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Nam Đàn, huyện Đô Lương.

 Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân trên thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đoàn đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng hằng năm, cứ đến ngày 27/7, Bác đều trực tiếp gửi thư, tặng quà, đi thăm các thương binh, gia đình liệt sĩ và viếng các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang.

Trước lúc đi xa, người vẫn không quên để lại những lời căn dặn trong bản Di chúc lịch sử cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta: “Ngay sau khi cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, công việc đầu tiên đối với con người là chăm lo cho thương binh và những người có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước".

 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

 Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

 Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng làm sâu sắc hơn các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh, gia đình chính sách.

Trước anh linh của Người, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc hứa quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển; giáo dục các thế hệ thanh niên phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng của lớp cha anh đi trước; đồng thời, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh, liệt sĩ, chăm lo tốt đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tham quan trưng bày triễn lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tham quan trưng bày triễn lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và các thành viên trong đoàn công tác nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc đã về Khu Di tích lịch sử Truông Bồn thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với 13 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317 và hơn 4.200 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên cung đường 15A và “tọa độ lửa” Truông Bồn.

 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cùng đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan cùng đoàn công tác về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Truông Bồn là huyết mạch giao thông quan trọng để vận chuyển nhân lực, vật lực chi viện cho chiến trường miền Nam.

Từ năm 1964 - 1968, không quân Mỹ đã trút xuống Truông Bồn gần 19.000 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường hòng hủy diệt Truông Bồn, cắt đứt mạch máu giao thông.

 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phú dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phú dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Phạm Bằng

 Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương trước mộ 13 liệt sĩ TNXP. Ảnh: Phạm Bằng

1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh tại “tọa độ lửa” Truông Bồn; trong đó, có sự hy sinh oanh liệt của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” anh hùng, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, tỉnh Nghệ An ngày 31/10/1968.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Nghệ An nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Nghệ An nghe thuyết minh về cuộc chiến đấu anh dũng của lực lượng TNXP tại "tọa độ lửa" Truông Bồn trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, bom đạn giặc Mỹ không thể khuất phục được ý chí và quyết tâm sắt đá của quân và dân ta chiến đấu vì miền Nam ruột thịt, để thống nhất đất nước. Đây là động lực mạnh mẽ thôi thúc các lực lượng của quân và dân ta làm nên chiến thắng Truông Bồn, làm nên một Truông Bồn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Phạm Bằng

 Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dâng hương trước tượng 13 liệt sĩ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968. Ảnh: Phạm Bằng

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, với tấm lòng thành kính, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Nghệ An đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trên “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/bi-thu-tinh-uy-vinh-phuc-dang-huong-tai-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-kim-lien-post272693.html