Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ

Chiều 13/12, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Ấn Độ, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại Công viên G20, Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Thành Duy

Đoàn do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tham gia đoàn công tác tỉnh Nghệ An có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế; Hoàng Thị Thu Trang - Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Bùi Duy Đông - Bí thư Huyện ủy Đô Lương. Cùng đi có các đồng chí: Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ; Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số cơ quan.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Công viên G20 rộng hơn 4.700m2, nằm trong khu ngoại giao đoàn, tại điểm giao giữa đường Kautilya và đường Niti, được ví như “trái tim” của Thủ đô New Delhi.

Bức tượng bằng đồng do nghệ sĩ Ram Sutar của Ấn Độ thiết kế, thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của Hội đồng thẩm định nghệ thuật và được khánh thành năm 2021 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972 - 2022).

Mối quan hệ Việt Nam và Ấn Độ có lịch sử 2.000 năm gắn với sự du nhập của Phật giáo từ Ấn Độ tới Việt Nam.

Đến thời hiện đại, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, được các thế hệ lãnh đạo hai nước gìn giữ, vun đắp và liên tục phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, bền chặt qua những chuyến thăm, tiếp xúc vượt qua cả nghi lễ ngoại giao.

Ngay sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thủ tướng Nehru trở thành chính khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam vào tháng 10/1954. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 2/1958, để lại ấn tượng đặc biệt đối với bạn bè Ấn Độ.

Kể từ đó, nhân dân Ấn Độ trở thành bạn bè truyền thống, tích cực ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc anh hùng của nhân dân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1954, khi Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội. Năm 1956, Việt Nam lập Tổng Lãnh sự quán tại New Delhi.

Ngày 7/1/1972, Việt Nam và Ấn Độ nâng quan hệ lên cấp Đại sứ. Năm 2003, hai nước ký Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện Việt Nam - Ấn Độ bước vào thế kỷ XXI.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác về quá trình dựng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên G20, Thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Thành Duy

Ngày 5/7/2007, Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và đến ngày 3/9/2016, đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hiện quốc gia Nam Á này là 1 trong 6 nước có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam gồm: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/bi-thu-tinh-uy-thai-thanh-quy-va-doan-dai-bieu-cap-cao-tinh-nghe-an-dang-hoa-tai-tuong-chu-tich-ho-chi-minh-o-thu-do-new-delhi-an-do-post281521.html