Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thống ở TX Đông Hòa

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023), ngày 30/8, Thị ủy Đông Hòa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho đảng viên. Tham dự lễ có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; lãnh đạo TX Đông Hòa.

Đồng chí Phạm Đại Dương trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thống. Ảnh: HÀ MY

Trong đợt này, TX Đông Hòa có 41 đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 75 năm tuổi Đảng có 1 đảng viên, 65 năm tuổi Đảng có 1 đảng viên, 60 năm tuổi Đảng có 1 đảng viên, 55 năm tuổi Đảng có 10 đảng viên, 50 năm tuổi Đảng có 3 đảng viên, 45 năm tuổi Đảng có 3 đảng viên, 40 năm tuổi Đảng có 11 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng có 11 đảng viên.

Đồng chí Đặng Lê Tiến trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Chí Hiếu. Ảnh: HÀ MY

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Đông Hòa Trần Văn Tân chúc mừng, trân trọng những đóng góp của các đảng viên cao năm tuổi Đảng; đồng thời, khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào riêng của bản thân các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ thị xã. Đồng chí Trần Văn Tân tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm của mình, các đảng viên cao năm tuổi Đảng sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần cách mạng, cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển chung của thị xã trong những năm tới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh và đồng chí Trần Văn Tân trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: HÀ MY

Chia sẻ niềm vinh dự tại buổi lễ, đảng viên 55 năm tuổi Đảng Nguyễn Xuân Thời cho biết: Được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, tôi cảm thấy rất vinh dự, xúc động. Mặc dù tuổi cao nhưng tôi và các đảng viên cao năm tuổi Đảng vẫn sinh hoạt ở các chi bộ, tích cực làm tròn vai trò của người đảng viên, thực hiện lời hứa trước Đảng; đồng thời giáo dục con cháu phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, ra sức xây dựng tỉnh nhà, đất nước giàu mạnh.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/307414/bi-thu-tinh-uy-pham-dai-duong-trao-huy-hieu-75-nam-tuoi-dang-cho-dang-vien-nguyen-thong-o-tx-dong-hoa.html