Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong thăm, chúc Tết tại huyện Lấp Vò

Ngày 5/2, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết một số đơn vị, cá nhân tại huyện Lấp Vò. Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Huyện ủy, UBND huyện Lấp Vò.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bên phải) tặng quà cho đại diện Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam (xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò)

Tại xã Bình Thạnh Trung, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam (Tập đoàn SunRice). Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam chính thức hoạt động từ tháng 5/2019 đến nay, chuyên xay xát, chế biến và xuất khẩu gạo với thị trường tiêu thụ mở rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Úc, New Zealand, Singapore, Canada… Năm 2023, Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam xuất khẩu khoảng 55.000 tấn gạo; năm 2024, tiếp tục tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng sản lượng gạo xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam tiếp tục gắn kết, quan tâm hơn đến nông dân tỉnh Đồng Tháp. Lãnh đạo tỉnh, địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam có điều kiện phát triển tốt, góp phần chung vào sự phát triển của nông dân và ngành hàng lúa gạo của tỉnh. Nhân dịp năm mới 2024, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam ngày càng phát triển và đạt nhiều thành công mới.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 3 từ phải sang) tặng quà chúc Tết Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò

Đến thăm, chúc Tết tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò báo cáo một số kết quả tích cực trong quá trình hoạt động của đơn vị thời gian qua. Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò hiện có hơn 200 cán bộ, nhân viên; thời gian qua, đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đầu tư cơ sở vật chất, quan tâm nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, cống hiến trong công tác của đội ngũ cán bộ y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò góp phần phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ làm công tác khám, chữa bệnh, tăng cường liên kết chuyên môn với các đơn vị y tế khác để nâng cao năng lực điều trị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 3 từ phải sang) tìm hiểu hình hình hoạt động Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đến thăm, chúc Tết Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên và hộ bà Nguyễn Thị Tiếu (SN 1946) ngụ ấp An Lạc, xã Định An. Gia đình bà Nguyễn Thị Tiếu thuộc hộ cận nghèo, vừa được Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên hỗ trợ xây dựng lại căn nhà mới với tổng giá trị hỗ trợ 80 triệu đồng. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong thăm hỏi tình hình đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình bà Nguyễn Thị Tiếu.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nghe đại diện Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và kết quả hoạt động của Tổ trong thời gian qua. Theo đó, Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên hoạt động từ năm 2002 đến nay, hiện có 63 thành viên chính thức. Trong năm 2023, Tổ đã hỗ trợ cất mới 125 căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng, do các thành viên của Tổ vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần thiện nguyện của các thành viên Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chăm lo an sinh xã hội tại địa phương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà chúc Tết và chúc các thành viên Tổ cất nhà tình thương số 2 xã Định Yên năm mới vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái) thăm hỏi sức khỏe bà Bùi Thị Gia

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cùng Đoàn công tác cũng đến thăm, chúc Tết bà Bùi Thị Gia (SN 1916), là người cao tuổi ngụ ấp An Ninh, xã Định An. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của bà Bùi Thị Gia và gia đình; đồng thời gửi tặng quà Tết và chúc bà Bùi Thị Gia sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đến viếng, thắp hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò).

Ngân Nguyễn

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/chinh-tri/bi-thu-tinh-uy-le-quoc-phong-tham-chuc-tet-tai-huyen-lap-vo-120109.aspx