Bí thư tỉnh ủy Bình Định: 'DN tăng cường quảng bá sản phẩm, tạo điểm nhấn'

Sáng nay (19/2, tức mùng 10 tháng Giêng), ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định đã kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm mới tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định đã kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm mới tại Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định trong Khu Kinh tế Nhơn Hội. Doanh nghiệp này chuyên mua một số loại cá thông qua các cảng ở TP Đà Nẵng và TP.HCM đưa về nhà máy ở Bình Định để chế biến.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định kiểm tra tình hình sản xuất tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Các sản phẩm được gia công theo đơn đặt hàng của khách hàng ở nước ngoài, trong đó 90% được xuất sang Nhật Bản), phổ biến là hàng ăn sống và hàng gia nhiệt. Từ đầu năm 2023 đến nay, công ty thực hiện việc gia công và xuất khẩu hơn 1.000 tấn cá, thu về hơn 100 tỷ đồng.

Xưởng sản xuất cá tươi sống tại Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định

Biểu dương những kết quả vượt khó trong kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH Mãi Tín nói riêng và các DN trong Khu Kinh tế Nhơn Hội nói chung, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị các DN tiếp tục tăng cường quảng bá, nâng tầm sản phẩm, tạo điểm nhấn gắn với phát triển du lịch Bình Định.

“Làm sao từ nay đến mùa Hè năm 2024, Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định hoàn thành nhà hàng, ao sen trong làng Việt - Nhật để đưa vào sử dụng. Công ty làm việc với các đơn vị lữ hành để quảng bá, đưa khách về. Đối với nguyên liệu tôm và cá điêu hồng, giao cho ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh phối hợp, hỗ trợ DN. Riêng nguyên liệu cá điêu hồng sẽ làm việc trực tiếp với người nuôi ở hồ Định Bình để bán trực tiếp sản phẩm cho nhà máy không qua trung gian”, ông Dũng chỉ đạo.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/bi-thu-tinh-uy-binh-dinh-dn-tang-cuong-quang-ba-san-pham-tao-diem-nhan-post1077724.vov