Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn gặp mặt cựu chuyên gia Belarus: Trân trọng sự giúp đỡ

Gặp gỡ các cựu chuyên gia Belarus từng sang hỗ trợ Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng, biết ơn các cựu chuyên gia, đồng thời khẳng định, nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của họ.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Belarus, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Trưởng đoàn đã tham quan Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại Belarus.

Đoàn Việt Nam gặp mặt và giao lưu với các cựu chuyên gia Belarus. Ảnh: BTC

Tại đây, đoàn đã gặp gỡ ý nghĩa với nhóm cựu chuyên gia Belarus từng sang hỗ trợ Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, những năm 1960 -1970.

Trong không khí gần gũi, các cựu chuyên gia đã chia sẻ nhiều kỷ niệm những năm tháng làm nhiệm vụ và gắn bó với nhân dân Việt Nam. Các cựu chuyên gia bày tỏ xúc động trước ghi nhớ, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với các cựu chuyên gia Belarus và Liên Xô.

Anh Bùi Quang Huy trò chuyện với các cựu chuyên gia Belarus. Ảnh: BTC

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những đóng góp của các cựu chuyên gia góp phần cho cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và chiến thắng của Việt Nam. Nhân dân và những người trẻ Việt Nam không bao giờ quên những tình cảm, sự đóng góp đó của các cựu chuyên gia. Đặc biệt, anh Huy nhấn mạnh ý nghĩa của sự hỗ trợ nằm ở chỗ "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Belarus, đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, tri ân như: Thăm và tìm hiểu Khu tưởng niệm Khatyn; thăm nơi tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Liên Xô được tổ chức vào năm 1898, dấu mốc thành lập nên Đảng Cộng sản Liên Xô…

Đoàn đại biểu và các cựu chuyên gia chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: BTC

Trao đổi tại buổi chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Aleksei Nhikolaevich Sokol, anh Bùi Quang Huy đã bày tỏ: T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam luôn biết ơn sự hỗ trợ của nhân dân Belarus trong quá khứ. Hai Đảng và hai nước luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus.

"Đoàn Thanh niên hai nước có nhiệm vụ giúp thế hệ trẻ hiểu về mối quan hệ tốt đẹp này, dù khoảng cách xa xôi, nhưng sẽ có nhiều cách kết nối. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của đồng chí, mối quan hệ giữa Đoàn Thanh niên hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-thu-thu-nhat-trung-uong-doan-gap-mat-cuu-chuyen-gia-belarus-tran-trong-su-giup-do-post1619230.tpo