Bí thư Quận ủy Hoàng Mai đối thoại với thanh niên

Sáng 20/3, hơn 150 cán bộ đoàn viên thanh niên đã đối thoại với Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh. Buổi đối thoại cơ bản giải đáp các băn khoăn, lo lắng của các bạn trẻ...

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, thanh niên quận Hoàng Mai quan tâm đến các vấn đề như định hướng chiến lược phát triển của địa phương, giải pháp cho việc thiếu trường công trên địa bàn, công tác khen thưởng học sinh giỏi của quận, phường.

Các cán bộ Đoàn đi thẳng vào vấn đề nóng: giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn cấp phường, chính sách thu hút sinh viên giỏi tham gia công tác Đoàn như thế nào? Chính sách giải quyết công ăn việc làm, giúp thanh niên khởi nghiệp tại các làng nghề và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự?

Thanh niên quận Hoàng Mai luôn tích cực trong các phong trào tình nguyện tại địa phương. Ảnh: TT

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng và đại diện các phòng chuyên môn cho biết, đối với vấn đề thiếu trường học, trong năm 2024, quận đang triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo đối với 35 dự án trường học, tổng mức đầu tư 5.086 tỷ đồng, khởi công mới 12 dự án, dự kiến hoàn thành 10 dự án, một số dự án đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Ngoài ra, đã đề xuất TP hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng mới 9 dự án trường học, số tiền 2.076 tỷ đồng (trong đó, 4 dự án tại phường Hoàng Liệt chuẩn bị khởi công)...

Ra quân Tháng Thanh niên năm 2024. Ảnh: TT

Tại buổi đối thoại, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh đánh giá cao các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên quận. Nội dung kiến nghị, đề xuất tập trung, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và kiến thức của Thanh niên quận đối với các vấn đề của thanh niên nói riêng và của quận nói chung.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cũng yêu cầu Quận đoàn Hoàng Mai phải tập trung chỉ đạo các tổ chức Đoàn hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là “tập trung mọi nguồn lực, xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, hài hòa và bền vững; từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân.

Về 6 nhóm vấn đề mà thanh niên đề xuất, kiến nghị được Bí thư Quận ủy Hoàng Mai giao từng đơn vị cụ thể triển khai giải quyết với tinh thần “đúng người, rõ việc”".

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bi-thu-quan-uy-hoang-mai-doi-thoai-voi-thanh-nien.html