Bí thư huyện ủy 'đứng quầy' tiếp thị đặc sản

Tại gian hàng giới thiệu đặc sản của huyện Tiên Yên, Quảng Ninh ở hội chợ "Mỗi xã phường một sản phẩm" (OCOP) tối 18-1, bí thư kiêm chủ tịch huyện Trương Công Ngàn đã trực tiếp đứng quầy để giới thiệu đặc sản huyện mình.

Ông Trương Công Ngàn (giữa) giới thiệu món gà nướng Tiên Yên cho khách - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Gian hàng của huyện Tiên Yên có 14 sản phẩm, tất cả đều là đặc sản địa phương như: khâu nhục, bánh gật gù, gà Tiên Yên, bánh hạnh nhân, kẹo lạc hồng… thu hút rất đông khách tham quan, mua sắm.

Đứng trong quầy hàng, ông Ngàn mở nắp một lu gốm đang "đu" trên bếp lửa, hào hứng giới thiệu: “Đây là món gà Tiên Yên, đặc sản của địa phương, nướng nhưng không tiếp xúc trực tiếp với lửa. Thịt đảm bảo độ thơm ngon, đậm vị, ăn với bánh, cơm gạo nếp... rất ngon”.

Nói đoạn, ông tiếp tục “tiếp thị” món thịt khâu nhục (một đặc sản khác) cho mấy khách nữ quan tâm...

Cứ thế, quầy giới thiệu và bán sản phẩm của huyện Tiên Yên luôn tấp nập khách đến mua bán.

Ông Ngàn cho biết những sản vật của huyện tham dự hội chợ năm nay đều chú trọng chất lượng, hình thức và cả độ tiện dụng. Hầu hết các sản phẩm của địa phương đưa đi giới thiệu đều có giấy chứng nhận kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm nên được khách hàng tin dùng.

Được biết, trước khi làm bí thư Huyện ủy kiêm chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, ông Ngàn là trưởng Ban xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, là một trong những người đầu tiên khởi xướng, thực hiện chương trình Mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) Quảng Ninh và hội chợ OCOP.

Ông Trương Công Ngàn (bìa trái) giới thiệu món khâu nhục Tiên Yên - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Du khách hào hứng mua các sản phẩm OCOP tại hội chợ - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Hội chợ hoa với nhiều loại hoa đẹp thu hút sự quan tâm của du khách - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Hội chợ OCOP Quảng Ninh năm 2017 do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 18 đến ngày 24-1 tại không gian triển lãm bên trong Cung quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

Đây là năm thứ 4 hội chợ OCOP được tổ chức với chủ đề “Thương hiệu OCOP Quảng Ninh - Hội tụ và Lan tỏa” với 150 gian hàng tiêu chuẩn chia thành 5 khu vực. Trong đó có 100 gian hàng của tỉnh Quảng Ninh, 50 gian hàng của 21 tỉnh, thành bạn như Hà Giang, Hà Nội, Thái Nguyên…

Cũng trong tối 18-1, Hội hoa xuân - trưng bày sinh vật cảnh xuân Đinh Dậu cũng được khai mạc tại sân triển lãm ngoài trời, thu hút trên 260 điểm kinh doanh với nhiều mặt hàng, chủng loại hoa đặc sắc phục vụ nhu cầu trang trí ngày tết.

ĐỨC HIẾU

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20170119/bi-thu-huyen-uy-dung-quay-tiep-thi-dac-san/1254769.html