Bí thư Hà Nội: Vé xe 500 ngàn, lãnh đạo phường có biết?

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đặt câu hỏi như vậy khi làm việc với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm sáng nay 27-9.

"Tôi nói là tất cả tình cảm gì tốt đẹp nhất người ta dành cho Hà Nội, cho Hoàn Kiếm mà về thu người ta cái vé 500.000 đồng là hết rồi. Địa bàn nào, phường nào, để các dịch vụ chặt chém tồn tại là phải chịu trách nhiệm” - bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, quận lõi của nội thành Hà Nội, bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh giá cao những công việc vừa qua quận Hoàn Kiếm đã nỗ lực triển khai như quản lý về quy hoạch, trật tự xây dựng; vệ sinh môi trường; đẩy mạnh ngành du lịch, dịch vụ, thương mại; đẩy mạnh việc giãn dân phố cổ… Đặc biệt là việc triển khai các tuyến phố đi bộ đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của người dân cả nước cũng như du khách nước ngoài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại cuộc làm việc với lãnh đạo quận Hoàn Kiếm

“Xây dựng các tuyến phố đi bộ vừa rồi được cả nước quan tâm, thế giới quan tâm. Riêng chín tháng đầu năm chiếm đến 50% lượng khách thành phố. Phải nói là sự hấp dẫn, sự thu hút rất cao đối với khách quốc tế. Khách trong nước thì 6,8 triệu người đã đến khu Hoàn Kiếm là chính. Vừa rồi, khi thực hiện các tuyến phố đi bộ thì cũng đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước và cũng hết sức vất vả để tổ chức tuyến phố này. Và tất nhiên, với thí điểm như vậy thì có những mặt được, có những mặt còn hạn chế, các đồng chí đã cùng thành phố, các sở, ban ngành xử lý rất kịp thời, từng bước đáp ứng được mong mỏi của người dân” - Bí thư Hà Nội nói.

Theo ông, mặc dù việc triển khai phố đi bộ vẫn còn “ý kiến nọ kia” nhưng có nhiều người bày tỏ trước đây khu Hồ Gươm không vào được vì đông quá thì giờ có đi bộ có thể nhẩn nha hơn để thưởng thức văn hóa lịch sử, kiến trúc môi trường Hà Nội. Và đây chính là nỗ lực hết sức lớn mà Hoàn Kiếm đã làm được và trong năm trật tự văn minh đô thị.

Bí thư Hà Nội cũng cho rằng dư địa về du lịch, dịch vụ, thương mại của Hoàn Kiếm vẫn còn lớn, vì vậy quận này cần khắc phục những hạn chế, yếu kém để khai thác thế mạnh này. Và muốn làm như thế thì đội ngũ cán bộ, lãnh đạo phải “nghiên cứu phần phê mình để thấy mặt trái, hạn chế còn nhiều để khắc phục”.

“Công tác quy hoạch, du lịch vừa rồi đã làm tốt nhưng phải làm tốt hơn. Phố đi bộ bảo là trung tâm nhưng tôi đến đây, tôi bật điện thoại lên có thấy gì không? Tôi muốn tìm hàng phở ngon thì làm thế nào? Anh Hồng (ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội) chưa chỉ cho tôi, chẳng lẽ đến gặp ông Hồng à. Hay là tôi đến chọn một hàng phở mà lại bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… Phải làm nhiều hơn, bền bỉ hơn” - bí thư TP Hà Nội nói.

Ông cũng dẫn chứng vừa qua Hoàn Kiếm mở tuyến phố đi bộ mặc dù thành công nhưng vẫn bị người dân kêu rất nhiều về thu phí ở bãi xe lậu.

“500.000 đồng một xe. Như thế có chịu được không? 200.000 đồng thì thường rồi nhưng 500.000 đồng một xe. Đấy, lãnh đạo phường ở đây có biết không? Tôi nói là tất cả tình cảm gì tốt đẹp nhất người ta dành cho Hà Nội, cho Hoàn Kiếm mà về thu người ta cái vé 500.000 đồng là hết rồi. Địa bàn nào, phường nào, để các dịch vụ chặt chém tồn tại là phải chịu trách nhiệm” - bí thư Hà Nội nói.

Theo bí thư Hà Nội, để khắc phục những hạn chế, yếu kém như trên, Hoàn Kiếm cần phải làm ngay và làm bền bỉ những công việc đã nêu lâu nay như đẩy mạnh việc cải cách hành chính theo tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp xứng đáng là một trung tâm của cả nước, là bộ mặt của thủ đô; dẹp bỏ tình trạng chặt chém du khách; cải thiện vệ sinh môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ; xây dựng nếp sống văn hóa giữ gìn hình ảnh một thủ đô văn minh, con người thanh lịch…

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/bi-thu-ha-noi-ve-xe-500-ngan-lanh-dao-phuong-co-biet-655063.html