'Bí quyết' dạy tốt, học tốt ở Trường Quân sự Quân khu 4

Đến Trường Quân sự Quân khu 4, nơi đâu chúng tôi cũng thấy không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua dạy tốt, học tốt của cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ. Đó là một trong những 'bí quyết' để nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo những năm qua.

Mới hơn 8 giờ sáng, nắng đã tràn khắp trận địa, hơi nóng bốc lên hầm hập trên thao trường huấn luyện chuyên ngành pháo binh của học viên Tiểu đoàn 2 (Trường Quân sự Quân khu 4) khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu. Thế nhưng với tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, mặc cho áo thấm đẫm mồ hôi, vượt lên mọi khó khăn, dưới sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, các học viên hiệp đồng với nhau nhịp nhàng, thao tác chuẩn xác, hoàn thành tốt nội dung bài tập.

 Buổi huấn luyện chuyên ngành pháo binh cho học viên Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 4.

Buổi huấn luyện chuyên ngành pháo binh cho học viên Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 4.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên, Giáo viên Tổ Binh chủng chiến đấu, Khoa Binh chủng cho biết: “Chúng tôi luôn chú trọng huấn luyện sát thực tế. “Luyện quân” trong điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt càng giúp rèn luyện cho học viên có sức khỏe, sự bền bỉ, dẻo dai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu khi có tình huống. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi coi trọng bồi dưỡng đội mẫu để minh họa nội dung; thường xuyên theo sát, hướng dẫn học viên luyện tập, bảo đảm anh em nắm chắc và thuần thục những nội dung đã được giáo viên truyền thụ”.

Được biết, hằng năm, Trường Quân sự Quân khu 4 đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, huấn luyện hàng nghìn học viên, chiến sĩ thuộc hàng chục đối tượng khác nhau bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn; tỷ lệ học viên ra trường đều đạt trên 80% khá, giỏi. Đại tá Võ Văn Hà, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho hay: "Có được kết quả trên là nhờ nhà trường đã thường xuyên đổi mới mạnh mẽ hình thức, phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, tập trung giảm thời gian về lý thuyết, tăng nội dung thực hành, coi trọng rèn luyện thể lực, tác phong chỉ huy của học viên. Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, khắc phục lối thụ động, áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Thực hiện dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, chống bệnh thành tích trong giáo dục - đào tạo".

Nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, kỹ năng sư phạm và thực tiễn cho đội ngũ giáo viên, hằng năm, nhà trường đều tổ chức tập huấn, hội thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi; luân chuyển giáo viên qua chỉ huy các đơn vị. Giáo án, bài giảng đều được chuẩn bị kỹ, thông qua và phê duyệt đúng nguyên tắc. Các khoa giáo viên thường xuyên tổ chức dự giờ, thao giảng, bình giảng, kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót.

Chứng kiến một buổi kiểm tra nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm của các thí sinh tham gia Hội thi "Giảng dạy chính trị giỏi" cấp nhà trường năm 2023 trên máy tính, mới thấy rõ hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thi cử, khắc phục triệt để tiêu cực. Cùng với đầu tư xây dựng "Thư viện điện tử" kết nối internet, "Giảng đường thông minh" trang bị hệ thống màn hình cảm ứng, bảng, thiết bị tương tác thông minh; phòng huấn luyện và mô phỏng bắn súng 3D; gắn camera giám sát tại các phòng học, khu vực tổ chức thi... đã thể hiện sự quyết tâm hướng tới xây dựng "Nhà trường thông minh", nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo của nhà trường.

Thay vì hình thức giảng, đọc, chép như trước đây, giáo viên đã đổi mới bằng cách nêu nội dung, gợi mở để học viên suy nghĩ, thảo luận, sau đó giáo viên đi vào giảng dạy, phân tích, lấy dẫn chứng, ví dụ minh họa, kết luận vấn đề. Quá trình giảng, giáo viên đã kết hợp nhuần nhuyễn với các thiết bị trợ giảng, như: Bảng thông minh, bút cảm ứng, với những hình ảnh minh họa sống động. Đồng chí Hà Văn Tuyên, Học viên lớp Sĩ quan dự bị chính trị, Đại đội 11, Tiểu đoàn 5, hồ hởi: “Những bài giảng về khoa học xã hội và nhân văn được giáo viên chuẩn bị rất công phu. Được học tập, tương tác với những thiết bị trợ giảng thông minh, giáo viên có kiến thức và phương pháp truyền thụ tốt, hướng chúng tôi đào sâu suy nghĩ, buổi học trở nên sôi nổi, giáo viên và học viên cùng nhau thảo luận vấn đề, nên giúp mọi người dễ nhớ và nhớ lâu hơn”.

 Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính ở Trường Quân sự Quân khu 4.

Kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính ở Trường Quân sự Quân khu 4.

Đại tá Hoàng Văn Sinh, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4 nhấn mạnh: “Luôn xem “Giáo dục-đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin… nên chất lượng giáo dục-đào tạo ở nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Hằng năm, học viên tốt nghiệp ra trường đạt tỷ lệ khá, giỏi cao. Học viên sau khi tốt nghiệp về các đơn vị công tác nhiều đồng chí phát triển giữ cương vị cao ở các địa phương và cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bi-quyet-day-tot-hoc-tot-o-truong-quan-su-quan-khu-4-725771