Bị phát hiện vi phạm, tàu cá bất hợp tác với đoàn liên ngành chống khai thác hải sản trái phép

Kiểm tra việc đánh bắt hải sản khu vực đảo Mắt trong ngày 13/5, Đoàn công tác liên ngành tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động thủy sản trên biển đã phát hiện tàu cá vi phạm quy định pháp luật…

Từ ngày 13-16/5, tàu kiểm ngư số hiệu KN-688-NA chính thức rời bờ đưa Đoàn công tác liên ngành thực hiện tuần tra, kiểm soát trên biển. Phạm vi hoạt động của đoàn là vùng biển ven bờ, vùng lộng biển của tỉnh từ Lạch Quèn đến khu vực giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh. Ngay trong ngày đầu tuần tra, Đoàn công tác liên ngành đã phát hiện tàu cá vi phạm quy định pháp luật, và gặp sự chống đối, bất hợp tác.

Cùng tham gia đoàn, nhóm PV Báo Nghệ An đã ghi lại những hình ảnh ngày đầu thực hiện tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động thủy sản của Đoàn công tác liên ngành.

 Trước khi tàu kiểm ngư KN-688-NA rời bờ, Đoàn công tác liên ngành quán triệt đến các thành viên kế hoạch thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động thủy sản trên biển. Ảnh: Thành Cường

Trước khi tàu kiểm ngư KN-688-NA rời bờ, Đoàn công tác liên ngành quán triệt đến các thành viên kế hoạch thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động thủy sản trên biển. Ảnh: Thành Cường

 Phạm vi hoạt động tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động thủy sản trên biển của Đoàn công tác liên ngành trong ngày 13/5 là khu vực đảo Mắt. Thuyền trưởng Tạ Kim Trọng (bên phải) là người phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Thành Cường

Phạm vi hoạt động tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động thủy sản trên biển của Đoàn công tác liên ngành trong ngày 13/5 là khu vực đảo Mắt. Thuyền trưởng Tạ Kim Trọng (bên phải) là người phát hiện tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Thành Cường

 Thuyền phó Nguyễn Hữu Hảo dùng cờ hiệu kiểm ngư yêu cầu tàu cá có dấu hiệu vi phạm dừng hoạt động, chấp hành yêu cầu kiểm tra của Đoàn công tác liên ngành. Ảnh: Thành Cường

Thuyền phó Nguyễn Hữu Hảo dùng cờ hiệu kiểm ngư yêu cầu tàu cá có dấu hiệu vi phạm dừng hoạt động, chấp hành yêu cầu kiểm tra của Đoàn công tác liên ngành. Ảnh: Thành Cường

 Thành viên Đoàn công tác liên ngành cùng ca nô áp sát tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Nhật Lân

Thành viên Đoàn công tác liên ngành cùng ca nô áp sát tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: Nhật Lân

 Tàu cá có dấu hiệu vi phạm mang số hiệu TH-91674-TS, xuất phát từ vùng biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành xác định không có giấy tờ hợp pháp, đánh bắt hải sản trái tuyến. Ảnh: Nhật Lân

Tàu cá có dấu hiệu vi phạm mang số hiệu TH-91674-TS, xuất phát từ vùng biển xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành xác định không có giấy tờ hợp pháp, đánh bắt hải sản trái tuyến. Ảnh: Nhật Lân

 Các thành viên Đoàn công tác liên ngành làm việc, giải thích các quy định pháp luật với thuyền trưởng tàu cá TH-91674-TS là ông Hoàng Văn Mạnh (áo trắng). Tuy nhiên, người này đưa ra nhiều lý do để tránh né công tác kiểm tra, đồng thời, vin cớ tàu chết máy giữa biển để không chấp hành việc đưa tàu trở vào lạch Lò làm việc theo quy định. Ảnh: Nhật Lân

Các thành viên Đoàn công tác liên ngành làm việc, giải thích các quy định pháp luật với thuyền trưởng tàu cá TH-91674-TS là ông Hoàng Văn Mạnh (áo trắng). Tuy nhiên, người này đưa ra nhiều lý do để tránh né công tác kiểm tra, đồng thời, vin cớ tàu chết máy giữa biển để không chấp hành việc đưa tàu trở vào lạch Lò làm việc theo quy định. Ảnh: Nhật Lân

 Do thuyền trưởng tàu cá TH-91674-TS thiếu hợp tác, thuyền trưởng tàu kiểm ngư Tạ Xuân Trọng phải dùng tời neo tàu cá vào tàu kiểm ngư, chờ quyết định của Đoàn công tác liên ngành. Ảnh: Nhật Lân

Do thuyền trưởng tàu cá TH-91674-TS thiếu hợp tác, thuyền trưởng tàu kiểm ngư Tạ Xuân Trọng phải dùng tời neo tàu cá vào tàu kiểm ngư, chờ quyết định của Đoàn công tác liên ngành. Ảnh: Nhật Lân

 Thời gian làm việc giữa Đoàn công tác liên ngành với tàu cá vi phạm kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Bởi không thể "thương lượng", ông Hoàng Văn Mạnh đã bỏ lại toàn bộ các giấy tờ mang theo trên tàu kiểm ngư, nhảy xuống biển bơi trở về tàu cá TH-91674-TS. Ảnh: Thành Cường

Thời gian làm việc giữa Đoàn công tác liên ngành với tàu cá vi phạm kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Bởi không thể "thương lượng", ông Hoàng Văn Mạnh đã bỏ lại toàn bộ các giấy tờ mang theo trên tàu kiểm ngư, nhảy xuống biển bơi trở về tàu cá TH-91674-TS. Ảnh: Thành Cường

 Toàn bộ giấy tờ liên quan tàu cá số hiệu TH-91674-TS bỏ lại sau cuộc thương lượng bất thành với Đoàn công tác kiểm ngư. Ảnh: Nhật Lân

Toàn bộ giấy tờ liên quan tàu cá số hiệu TH-91674-TS bỏ lại sau cuộc thương lượng bất thành với Đoàn công tác kiểm ngư. Ảnh: Nhật Lân

 Trước thái độ bất hợp tác của tàu cá TH-91674-TS, theo Trưởng đoàn công tác liên ngành Trần Châu Thành (thứ hai, phải sang), với những giấy tờ ông Hoàng Văn Mạnh để lại, và những thông tin Đoàn đã ghi nhận sau 3 tiếng làm việc với ông này, Đoàn sẽ báo cáo lên cấp trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp để xử lý vi phạm. Ảnh: Thành Cường

Trước thái độ bất hợp tác của tàu cá TH-91674-TS, theo Trưởng đoàn công tác liên ngành Trần Châu Thành (thứ hai, phải sang), với những giấy tờ ông Hoàng Văn Mạnh để lại, và những thông tin Đoàn đã ghi nhận sau 3 tiếng làm việc với ông này, Đoàn sẽ báo cáo lên cấp trên, đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp để xử lý vi phạm. Ảnh: Thành Cường

Nhật Lân - Thành Cường - Nguyễn Hải

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/bi-phat-hien-vi-pham-tau-ca-bat-hop-tac-voi-doan-lien-nganh-chong-khai-thac-hai-san-trai-phep-post289311.html