Bị nấm móng mà nghĩ ung thư dạ dày do hoang tưởng nghi bệnh

Hoang tưởng nghi bệnh là tình trạng người bệnh nghĩ đang mắc một căn bệnh nào đó cho dù không có chứng cứ y khoa.

Sáng 24-9, tại hội nghị khoa học da liễu miền Nam năm 2023 với chủ đề “Da và các bệnh toàn thân”, BS Nguyễn Trúc Quỳnh, khoa Lâm sàng 1 Bệnh viện (BV) Da liễu TP.HCM, đã trình bày đề tài Kinh nghiệm nhận diện hoang tưởng nghi bệnh dưới góc nhìn BS da liễu.

Mới đây, ông NVT (42 tuổi, ở Bình Thuận) đến BV Da liễu TP.HCM khám vì nghĩ mắc ung thư dạ dày.

Sau khi khám, BS chẩn đoán ông T bị nấm móng và đã điều trị nhiều đợt. Tuy nhiên ông T cho rằng nấm móng đã len lỏi vào cơ thể gây đau dạ dày, dẫn đến tình trạng ung thư dạ dày. Ông T yêu cầu được chuyển sang BV Ung bướu TP.HCM để điều trị.

 Bác sĩ BV Da liễu TP.HCM đang khám một bệnh nhân mắc hoang tưởng nghi bệnh. Ảnh: BVCC

Bác sĩ BV Da liễu TP.HCM đang khám một bệnh nhân mắc hoang tưởng nghi bệnh. Ảnh: BVCC

Nhận định ông T mắc hoang tưởng nghi bệnh nên BS giải thích rõ ràng tình trạng bệnh và chuyển tới BV Tâm Thần TP.HCM điều trị.

Tương tự, bà VTTM (56 tuổi, ở Đồng Nai) đến BV Da liễu TP.HCM khám vì nghĩ bị ung thư da.

Trước đó 1 tháng, do nổi đỏ ở mặt nên bà M nghĩ bị ung thư. Bà M đi thầy bùa để phán giải nhưng mụn đỏ ngày càng lan rộng và thành loét. Mặc dù các BV khẳng định bị nhiễm trùng da nhưng bà M không tin nên đã đến BV Da liễu TP.HCM khám.

Tại đây, các BS chẩn đoán bà M loét do nhiễm trùng. Tuy nhiên sau khi nghe giải thích, bà M khăng khăng bị ung thư da và yêu cầu BS dùng các phương pháp hay nhất để điều trị.

Nhận thấy bà M mắc chứng hoang tưởng nghi bệnh nên BS tư vấn, hỗ trợ chăm sóc da và hướng dẫn đến BV Tâm thần TP.HCM để điều trị.

Theo BS Quỳnh, hoang tưởng nghi bệnh là tình trạng người bệnh nghĩ đang mắc một căn bệnh nào đó cho dù không có chứng cứ y khoa và thường gặp ở người cao tuổi. Hoang tưởng nghi bệnh thường gặp trong các rối loạn trầm cảm và tâm thần phân liệt.

“Tỉ lệ mắc bệnh tâm thần ngày càng tăng ở các bệnh nhân khám da liễu. Do vậy thông qua quá trình trò chuyện, thông qua hành vi, sang thương da…, BS da liễu có thể phát hiện bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Từ đó, chuyển bệnh nhân này đến các BV tâm thần để điều trị” – BS Quỳnh nói.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-nam-mong-ma-nghi-ung-thu-da-day-do-hoang-tuong-nghi-benh-post753033.html