Bí mật đằng sau đầm cưới Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu

Những mẫu đầm cưới độc đáo của người đẹp Hà Thành Doãn Hải My và cầu thủ Thái Bình Đoàn Văn Hậu được sáng tạo bởi nhà thiết kế Trà Linh và thương hiệu Hacchic Couture.

Sau đám hỏi và đám cưới tại Thái Bình, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang tất bật cho tiệc cưới tổ chức vào chiều ngày 26-11 tại khách sạn 5 sao trên đường Lý Thường Kiệt - Hà Nội.

Cả hai đang dành toàn bộ thời gian để đi đưa thiệp mời cho bạn bè, người thân, chuẩn bị trang phục, không gian nhà hàng,... để có một ngày vui trọn vẹn sắp tới.

Tối ngày 23-11, bộ ảnh cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng chính thức được hé lộ trên trang cá nhân. Với phong cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo, cô dâu Doãn Hải My được cộng đồng mạng khen ngợi nhan sắc ngọt ngào, xứng đôi cùng chàng cầu thủ điển trai.

Cô dâu Doãn Hải My trong đầm cưới đầu tiên

Vẻ đẹp ngọt ngào của cô được phô diễn

Doãn Hải My bên chú rể

Cả hai trông đẹp đôi

Cặp trai tài - gái sắc

Thoải mái tại buổi chụp ảnh

Tông trắng - đen nổi bật

Đầm cưới của cô dâu được trau chuốt kỹ lưỡng trong từng khâu suốt nhiều tháng qua với mục đích mang đến một tổng thể hoàn hảo lộng lẫy. Đầm đầu tiên là một thiết kế cúp ngực quây ngang quen thuộc. Sử dụng đường cắt may sắc sảo cùng kỹ thuật 3D với chi tiết nơ to bản duyên dáng phía sau.

Để tăng thêm sự yêu kiều, nhà thiết kế Trà Linh còn sử dụng chất liệu vải Silk Mikado kết đá Swarovski nhuyễn cao cấp, mang đến vẻ ngoài lấp lánh và nổi bật tựa hàng triệu vì sao đang tỏa sáng.

Đầm thứ hai theo xu hướng tối giản với Duchess Satin - chất liệu vốn có độ bóng vừa phải và giữ phom rất tốt để tạo nên trang phục với những cắt cúp gọn gàng, tạo hình sắc sảo.

Mẫu đầm được căn chỉnh kỹ lưỡng đến từng nếp, để có được phom dáng chuẩn, ôm sát tôn vóc dáng nhưng vẫn thoải mái cho cô dâu. Đầm có những nét chấm phá đắt giá như chi tiết khăn voan cài đầu đi cùng, tạo hiệu ứng cực kỳ hút mắt.

Cô dâu và chú rể trong đầm cưới thứ hai

Khăn voan là điểm nhấn đặc biệt

Trong mẫu đầm thứ ba, Doãn Hải My chọn chiếc satin dáng Column cùng cổ áo tim gợi cảm. Nhà thiết kế Trà Linh đã kết hợp kỹ thuật draping ở phần eo váy trên nền chất liệu Duchess Satin phối cùng Organza cho thiết kế này nhằm mang đến vẻ đẹp nổi bật, lộng lẫy cho cô dâu.

Doãn Hải My trong đầm cưới thứ ba

Nhà thiết kế Trà Linh, 32 tuổi, sinh ở Lâm Đồng, thành lập thương hiệu đầm cưới cao cấp Hacchic Couture từ năm 2013. Ngoài thị trường trong nước, cô còn phát triển dòng đầm cưới ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Trà Linh từng làm trang phục cho diễn viên Phạm Băng Băng, Mai Davika, Baifern Pimchanok, Dương Tử, Lưu Diệc Phi.

Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào tốp 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Trong khi đó, cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ, được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành Huy chương vàng Sea Games 2018, hiện đang chơi bóng cho câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Cặp đôi quen nhau vào năm 2020, công khai vào tháng 8-2022, cầu hôn vào tháng 9-2023, đăng ký kết hôn vào tháng 10-2023 và tổ chức đám cưới vào tháng 11-2023.

Minh Khuê. Ảnh: Linh Lê Chí

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/bi-mat-dang-sau-dam-cuoi-doan-hai-my-doan-van-hau-20231124124256419.htm