Bị la rầy, gã con rể đâm cha vợ trọng thương

Bị cha vợ la rầy, Đặng Thanh Long (1983, trú xã Duy Tân, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) rất bực tức nên nảy sinh ý định giết cha vợ. Ngày 11-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Long về tội: 'Giết người'.

Lực lượng Cảnh sát dẫn giải Bị cáo Long rời phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đặng Thanh Long quê ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế). Sau khi kết hôn với chị T.T.T.N. (1995), Long về ở rể nhà cha mẹ vợ là ông T.V.L. (1963) và bà V.T.E. (1965) tại xã Duy Tân. Long và chị N. có với nhau 2 đứa con chung. Trong thời gian sống với gia đình vợ, Long bị bệnh động kinh, hẹp khí quản không thể làm việc nặng được nên thường đi chơi đến khuya mới về, không cho lo vợ con. Thấy vậy ông L. hay chửi bới, la rầy, dọa đuổi Long ra khỏi nhà nên hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sáng 13-6-2023, Long đi sang huyện Đại Lộc chơi có ghé vào tiệm bán thuốc mua 1 chai thuốc trừ sâu mang về giấu trong phòng với ý định sau khi giết ông L. sẽ uống thuốc trừ sâu tự tử. Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, ông L. lên phòng khách xem tivi. Lúc này Long xuống nhà bếp lấy một con dao mang ra chum nước mài cho bén. Thấy vậy, bà E. hỏi: “Con mài dao làm gì?” thì Long trả lời: “Con mài dao để cắt dưa ăn”. Sau đó Long cắt một lát dưa rồi cầm theo con dao lên phòng khách ngồi ăn. Thấy Long có hành vi bất thường, bà E. lại lấy con dao Long đang cầm đem xuống bàn nhà dưới.

Lúc này, Long nghĩ đến việc ông L. đối xử tệ với mình nên quyết định dùng dao giết ông L. rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay sau đó, Long chạy xuống nhà dưới lấy con dao quay lên đâm một phát vào ngực ông L. Bị đâm bất ngờ, ông L. đưa tay lên đỡ và giữ con dao. Long hỏi ông L.: “Ông chết chưa” rồi rút con dao ra. Lúc này, ông L. cũng gượng bỏ chạy ra sân thì Long cầm dao đuổi theo nhưng bà E. chạy ra ngăn cản để chồng chạy. Sau đó, ông L. chạy ra ngoài đường kêu cứu, được người dân chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Sau khi đâm ông L., Long vào phòng gọi điện thoại cho chị ruột thông báo việc mình đâm cha vợ rồi lấy chai thuốc trừ sâu uống tự tử. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đến đưa Long đi cấp cứu. Qua giám định thương tích, cơ quan chức năng xác định ông L. bị đâm tỷ lệ thương tích 17%. Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bị can Đặng Thanh Long đã phạm vào tội: “Giết người”.

Tại phiên tòa, bị cáo Long khai do bị cha vợ thường xuyên la mắng, xúc phạm nên ấm ức nảy sinh ý định giết bị hại L. Bị cáo Long bày tỏ sự ăn năn hối lỗi về hành động thiếu suy nghĩ của mình, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng. Bị hại L. cũng nhận thức được lỗi của mình đã có lời nói không hay với con rể, mong HĐXX tuyên mức án nhẹ để bị cáo Long sớm ra tù.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Long cầm dao đâm cha vợ thể hiện sự manh động, côn đồ, vi phạm nghiêm trọng đạo đức con người, do đó quyết định tuyên bị cáo Long 12 năm tù về tội: “Giết người”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bi-la-ray-ga-con-re-dam-cha-vo-trong-thuong-post289397.html