Bí kíp vàng giúp con trẻ xây dựng thói quen đọc sách

Cha mẹ cùng con xây dựng thói quen đọc sách không chỉ giúp con phát triển hơn về tư duy mà còn tạo thêm nhiều cơ hội giao tiếp giữa cha mẹ và con cái.

Việc cha mẹ đồng hành cùng con đọc sách mỗi ngày có thể giúp nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và khả năng diễn đạt ngôn ngữ của con, đồng thời phát triển trí não và tự duy sáng tạo của con trẻ. Để có thể giúp con có niềm yêu thích với sách và chủ động đọc sách, cha mẹ cần lưu ý:

1. Khi chọn sách cho con hãy chọn sách dựa theo sở thích của con trẻ chứ không phải những gì cha mẹ muốn con đọc. Đây là bước vô cùng quan trọng để nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách ở con.

2. Đọc cho con nghe càng sớm càng tốt, ngay cả khi trẻ không hiểu hết toàn bộ nội dung, chúng vẫn sẵn sàng lắng nghe để học cách phát âm và diễn đạt của cha mẹ. Điều này rất tốt đối với trẻ đang học nói.

3. Tốt nhất cha mẹ nên cùng con đọc sách vào một số thời điểm cố định trong ngày, lý tưởng nhất là trước khi đi ngủ, thời điểm này trẻ rất dễ ghi nhớ những gì được đọc, được nghe.

Thời điểm quan trọng nhất để phát triển khả năng ngôn ngữ của trẻ là từ 3 đến 6 tuổi, đây cũng là giai đoạn quan trọng để rèn luyện khả năng đọc của con. Vì vậy, cha mẹ cần nắm bắt thời điểm này và dành nhiều thời gian hơn cùng con đọc sách bằng cách:

1. Lựa chọn sách phù hợp với lứa tuổi của con: Có những cuốn sách tưởng chừng như rất hữu ích cho tương lai của trẻ nhưng lại không phù hợp với lứa tuổi và nhận thức ở hiện tại, điều này sẽ khiến trẻ mất hứng thú đọc sách.

2. Khi cùng con đọc sách, cha mẹ hãy tương tác với trẻ nhiều hơn. Chẳng hạn, khi trẻ học đọc, hãy đóng nhiều vai để trẻ tương tác, điều này sẽ khiến con cảm thấy hứng thú hơn. Hoặc sau khi đọc xong, hãy hỏi trẻ về 1 nhân vật nào đó trong sách, từ đó phân tích xem trẻ đã hiểu được cuốn sách ở mức độ nào.

3. Khi đọc, tốt nhất nên đọc thật chậm để giúp trẻ có thể lắng nghe và phát triển khả năng ngôn ngữ tốt hơn. Tốt nhất nên đọc một cách truyền cảm, có ngữ điệu để trẻ tập trung và hứng thú hơn với cuốn sách đang đọc cùng cha mẹ.

4. Đối với trẻ còn nhỏ tuổi, hãy tạo cho trẻ một không khí sôi nổi khi đọc sách, bổi dưỡng thói quen độc sách cho trẻ càng sớm càng tốt thay vì bắt con phải ngồi nghe. Điều này sẽ khiến trẻ chán đọc và hình thành cảm giác bị chối bỏ.

Hà Thương (Theo Aboluowang)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-kip-vang-giup-con-tre-xay-dung-thoi-quen-oc-sach-a654462.html