Nghệ An: Bị 'khai trừ' khỏi xóm vì không đóng phí

Chỉ vì không chịu đóng góp các khoản quỹ xóm hàng năm, ông Phan Huy Đức (xóm 16, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bị trưởng xóm "khai trừ" khỏi xóm.

Bức xúc vì trưởng xóm tổ chức họp, lấy biểu quyết của nhiều người dân trong xóm nhằm khai trừ gia đình mình ra khỏi xóm, ông Phan Huy Đức đã viết đơn tố cáo trưởng xóm Phan Văn Cừ vì cho rằng ông này đã lạm quyền nhằm khai trừ gia đình ông ra khỏi xóm, mất đi quyền lợi chính đáng của người dân.

Sáng 24.8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phan Huy Đức cho biết: “Việc ông Phan Văn Cừ (trưởng xóm - PV) tổ chức lôi kéo làng xóm họp để lấy biểu quyết khai trừ gia đình tôi ra khỏi xóm 16 là hết sức vô lý, lạm quyền. Đặc biệt, ông Cừ còn không công nhận gia đình tôi là hộ xã viên của xóm 16, làng Văn Xá... Từ 3 tháng nay gia đình tôi hầu như không được chính quyền tạo điều kiện gì, tôi rất bức xúc về vấn đề này...”.

Ông Phan Huy Đức trao đổi với Dân Việt khi gia đình ông bị trưởng xóm khai trừ ra khỏi xóm. (Ảnh: C.T)

Ông Đức cho rằng gia đình ông không phải không đóng góp các khoản nghĩa vụ trong xóm mà lâu nay ruộng nhà bỏ hoang, gia đình không biết lấy gì để đóng các khoản đóng góp như tiền thủy lợi, tiền bảo vệ ruộng, tiền đuôi chuột... Về khoản đóng góp làm đường bê tông xóm, gia đình ông chưa nộp chứ không phải chây ì. Trước đó, gia đình ông đã đề xuất với trưởng xóm là làm đường ra trạm bơm nơi có trang trại của gia đình ông thì sẽ đóng 5 triệu đồng hoặc 2 xe đá. Tuy nhiên đề xuất này không được đồng ý. Sau khi thấy làng xóm đều đóng góp, ông đã đi mua vật liệu để đóng góp nhưng trưởng xóm nhất quyết không nhận.

“Vào tối 5.5, trưởng xóm tổ chức cuộc họp xóm bàn về gia đình tôi không đóng góp nghĩa vụ sản phẩm theo quy định của xóm. Tại đây ông trưởng xóm 16 nêu "gia đình tôi nhiều năm liền không tham gia họp xóm, không đóng góp các khoản theo quy ước, hương ước và nghị quyết của xóm. Ông cho lấy ý kiến của nhiều người dân nhằm khai trừ hộ gia đình tôi ra khỏi xóm. Sau khi lấy biểu quyết, 143/153 hộ gia đình đã khai trừ gia đình tôi ra khỏi xóm” - ông Đức cho biết.

Biên bản kết luận của ông Phan Quang Mão - Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) chỉ yêu cầu ông Phan Văn Cừ rút kinh nghiệm khi đã khai trừ một công dân ra khỏi xóm.

“Từ khi gia đình tôi bị khai trừ ra khỏi xóm, dù bức xúc nhưng gia đình tôi cũng không làm gì được. Tôi đã kêu cứu lên chính quyền cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hiện nay tôi mong muốn chính quyền trả lại danh dự cho gia đình tôi và yêu cầu ông Cừ phải công khai xin lỗi gia đình tôi” - ông Phan Huy Đức.

“Mấy ngày sau khi khai trừ gia đình tôi khỏi xóm 16, tôi phát hiện ngoài bờ rào có tờ thông báo là đề nghị lên UBND xã, công an xã và các ban ngành không giao chỉ tiêu cũng như các khoản thu, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân đối với hộ gia đình tôi trong xóm, đồng thời thông báo không công nhận hộ gia đình tôi là hộ xã viên tại xóm. Từ đây, gia đình tôi bị kỳ thị, chúng tôi sống như trên ốc đảo" - ông Đức bức xúc cho biết thêm.

Hiện gia đình ông Đức còn nợ tiền phương án 987.000 đồng, nợ tiền đường bê tông thôn xóm là 2.800.000 đồng. “Những khoản nợ này tôi muốn đóng góp nhưng ông Cừ nhất quyết không nhận” - ông Đức cho biết.

Sau khi ông Đức phản ánh lên cấp trên, tại biên bản kết luận về vấn đề này, ông Phan Quang Mão - Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ký nêu rõ: Việc hộ gia đình ông Đức tố cáo ông Phan Văn Cừ - Xóm trưởng xóm 16 đã lợi dụng quyền hạn, xúi giục người dân trong xóm biểu quyết không cho ông Đức sinh hoạt là không có cơ sở. Bởi trước đó ông Phan Văn Cừ, trưởng xóm điều hành cuộc họp tối 5.5, có một số nội dung bàn biện pháp thu hồi nợ đối với ông Đức để xây dựng nông thôn, đóng góp ý kiến là đúng. Tuy nhiên, việc tổ chức biểu quyết lấy ý kiến không công nhận hộ ông Đức sinh hoạt trong xóm 16 là không đúng quy định của Nhà nước về quản lý nhân khẩu trên địa bàn".

Biên bản kết luận cũng yêu cầu ban cán sự xóm bãi bỏ những nội dung trong biên bản họp để lấy biểu quyết khai trừ hộ ông Phan Huy Đức ra khỏi xóm 16.

Bản thông báo của ông Phan Văn Cừ khai trừ gia đình ông Đức ra khỏi xóm.

Trao đổi với Dân Việt, ông Phan Hữu Thao - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết: "Việc ông Phan Văn Cừ ra thông báo khai trừ gia đình ông Phan Huy Đức ra khỏi xóm là hoàn toàn sai trái, không đúng với chính sách đường lối của Đảng và nhà nước. Điều này sẽ gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Hơn nữa, trưởng xóm không đủ thẩm quyền để khai trừ hộ dân ra khỏi xóm. Điều này hoàn toàn sai về chính sách quản lý nhân khẩu tại địa phương".

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-khai-khu-khoi-xom-vi-khong-dong-phi-798999.html