Bị dồn vào chân tường, Trump thành kẻ phản bạn?

Chịu áp lực lớn ngay trước buổi tranh luận thứ 2, Trump đã dùng chính những bê bối trước đây của chồng bà Clinton để phản pháo, bất chấp việc cả hai từng có quan hệ thân thiết.

Trong buổi tranh luận hôm 10/10 vừa qua tại Đại học Washington, bang Missouri, ngồi dưới hàng ghế khán giả không chỉ có gia đình của các ứng viên mà còn có sự xuất hiện của ba người phụ nữ đặc biệt.

Họ từng cáo buộc cựu tổng thống Bill Clinton tội quấy rối tình dục, hành hung và hãm hiếp. Không một trường hợp nào trong số các khiếu nại của họ dẫn đến xét xử hình sự nhưng trước hàng chục triệu khán giả Mỹ, Donald Trump đã sử dụng những vụ việc này như một đòn đáp trả với đối thủ.

Cựu tổng thống Bill Clinton có vẻ không thoải mái khi phải chạm mặt những người phụ nữ này. Thực tế, đã có thời ông và tỷ phú bất động sản được cho là khá thân thiết và Donald Trump cũng từng nói rất khác về vụ việc nêu trên.

Vẻ mặt của cựu tổng thống Clinton khi ông Trump nói Bill Clinton "thực sự đã lạm dụng phụ nữ". Ảnh: AP.

Tình bạn rạn nứt

Ông Clinton và Trump từng "là bạn" lâu năm trước khi dần trở nên xa cách. Khi trở thành ứng viên đảng Cộng hòa, ông Trump đã bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với gia đình Clinton.

Năm 2005, khi Donald Trump tổ chức lễ cưới với người vợ hiện tại, Melania Knauss, Hillary Clinton ngồi dự ngay hàng ghế đầu, còn chồng bà tham gia vào ban tiếp tân tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng hạng sang vô cùng đắt giá của Trump ở Palm Beach, Florida.

Trump giải thích rằng vợ chồng Clinton "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc tham gia đám cưới thứ 3 của vị tỷ phú vì ông Trump từng đóng góp rất hào phóng cho quỹ từ thiện của họ, cũng như chiến dịch tranh cử vào Thượng viện và tranh cử tổng thống đầu tiên của bà Clinton.

Dù phủ nhận tình bạn với ông Clinton, thực tế, Trump từng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và quý mến vị cựu tổng thống Mỹ. Tỷ phú New York đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ ông Clinton. Trong khi đó, ông Clinton thừa nhận ông trùm bất động sản "đặc biệt tốt với Hillary và tôi".

Năm 2001, khi ông Clinton rời Nhà Trắng, Trump gợi ý họ đến sống tại một trong những tòa nhà chọc trời của mình ở Manhattan, dù gia đình Clinton đã mua nhà ở Chappaqua từ vài năm trước.

Donald Trump, Bill Clinton và người vợ thứ ba của Trump, Melania Knauss Trump (ngoài cùng bên phải). Ảnh: William J.Clinton.

Ông Trump và Bill Clinton cũng thường xuyên dành cho nhau nhiều lời khen ngợi dù họ là thành viên của hai đảng đối lập. Trả lời phỏng vấn Fox News, Trump nói ông nghĩ rằng Clinton là "người thực sự tốt". Năm ngoái, khi được lựa chọn giữa 4 tổng thống gần đây - 2 người của đảng Cộng hòa và 2 người của đảng Dân chủ - Trump cho rằng Clinton là lãnh đạo tốt nhất.

Cựu tổng thống Mỹ thì vẫn đánh giá cao Trump, bất chấp việc vị tỷ phú lúc đó đang lật lại nghi vấn về giấy khai sinh thật của Tổng thống Barack Obama.

Tháng 5 năm ngoái, một tháng sau khi bà Hillary tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2016 và chỉ vài tuần trước khi ông Trump công bố chiến dịch tranh cử của mình, Bill Clinton đã khuyến khích Trump mở rộng vai trò trong đảng Cộng hòa. Cuộc trò chuyện riêng tư và thân mật này đã được Washington Post thuật lại.

Tuy nhiên, theo những lời phát biểu gần đây của Trump về tổng thống thứ 42 của Mỹ, có vẻ như ứng viên đảng Cộng hòa đã không còn coi ông Clinton là bạn. Thực tế, Donald Trump đã tăng cường sự công kích nhằm vào cả hai ông bà Clinton từ đầu tháng 5, khi hai đối thủ còn lại, Ted Cruz và John Kasich, đều bị loại khỏi cuộc đua.

Từ bạn thành thù

Mùa bầu cử này đang ngày càng trở nên "xấu xí", đặc biệt là khi Trump trực tiếp nhắm vào đời tư của Bill Clinton để phản pháo lại bà Hillary trước hàng chục triệu khán giả truyền hình. Tuy nhiên, quan điểm của vị tỷ phú với những bê bối tình ái của ông Clinton đã từng không giống thế.

Bê bối tình ái của Clinton với Monica Lewinsky được truyền thông loan tin vào tháng 1/1998, khi Bill Clinton vẫn đang trong nhiệm kỳ tổng thống. 7 tháng sau, tức chỉ vài ngày sau khi ông Clinton thừa nhận hành vi của mình với cô thực tập sinh Nhà Trắng, Trump dường như thể hiện sự đồng cảm với cựu tổng thống khi cho rằng Clinton nên từ chối trả lời câu hỏi về đời sống tình dục của mình.

10năm sau, Trump tiếp tục lặp lại quan điểm trên khi nói vụ Lewinsky đã bị thổi phồng quá mức. "Hãy nhìn rắc rối mà Bill Clinton gặp phải vì một chuyện hoàn toàn không quan trọng và họ lại cố gắng buộc tội ông ấy, điều này thật vớ vẩn", doanh nhân này nói trong cuộc phỏng vấn với CNN tháng 10/2008.

Donald Trump và Bill Clinton tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump, New York, 14/7/2008. Ảnh: Getty.

Cùng với vụ bê bối Lewinsky, Clinton còn bị vướng vào những cáo buộc về hành vi tình dục với nhiều phụ nữ: Kathleen Willey, Juanita Broaddrick và Paula Jones. Cuối cùng, không một trường hợp nào trong số các khiếu nại của họ dẫn đến xét xử hình sự.

Hiện tại, Trump tỏ ra bênh vực những người phụ nữ này đồng thời dùng lời lẽ quyết liệt để đả kích cựu tổng thống Clinton và vợ ông, hoàn toàn quên mất những lời chính ông đã nói trước đây.

Tháng 9/1999, trả lời New York Times, Trump có ý nói Clinton chỉ là "nạn nhân" của những lời buộc tội từ một nhóm phụ nữ chẳng mấy hấp dẫn. Ông còn nói người Mỹ lẽ ra nên rộng lượng hơn với tổng thống Clinton về hành vi của ông ấy với Lewinsky nếu ông ấy lừa dối vợ vì "một người phụ nữ thực sự xinh đẹp và tinh tế như vậy".

Trả lời phỏng vấn trên CNN về những lời bênh vực mà Trump dành cho ông Clinton trong quá khứ, cố vấn đặc biệt của Trump, Michael Cohen, khẳng định:"Ông ấy không nói dối. Ông ấy chỉ bảo vệ một người bạn. Có sự khác nhau chứ".

"Ông ấy từng là một công dân thân thiện với gia đình Clinton... Giờ cuộc chơi đã khác. Đây là năm 2016, ông ấy là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa", Cohen nhấn mạnh.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay?

Hillary Clinton

Donald Trump

Xem kết quả

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-don-vao-chan-tuong-trump-thanh-ke-phan-ban-post688696.html