Bị cáo Phan Quốc Việt: Mong xem xét rõ giữa công và tội

Tối 9-1, phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án Công ty Việt Á vẫn tiếp tục làm việc. Sau khi đối đáp lại với quan điểm bào chữa của các luật sư, hội đồng xét xử cho các bị cáo được quyền tự bào chữa.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) tự bào chữa mong tòa làm rõ bản chất vụ án. Trong vụ án này, Việt thừa nhận tất cả sai phạm, tự thấy mọi việc đều xuất phát từ mình mà ra, để liên quan đến nhiều người.

Quá trình tự bào chữa, Phan Quốc Việt cho rằng, khi tỉnh Hải Dương bùng phát dịch, có 5 đơn vị được Bộ Y tế cử về hỗ trợ nhưng đều không đáp ứng được yêu cầu. Việt cho biết, Công ty Việt Á là đơn vị thứ 6 vào cuộc với nhiều thị phi nhưng chỉ 4 tuần sau đã chống dịch thành công.

Bị cáo Phan Quốc Việt tại phiên tòa

Việc này, Việt nói không kể công mà ở đây có sự quyết liệt của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng. Thời điểm đó, ông Thăng còn bảo với Việt, sao không đến sớm để tỉnh đỡ vất vả.

Phan Quốc Việt cũng cho rằng, ở Hải Dương, Công ty Việt Á đã hoàn thành hơn 750.000 mẫu xét nghiệm chỉ với chi phí 131 tỷ đồng. Như vậy, một lượt người xét nghiệm chưa đến 20.000 đồng. Việt nói cùng lúc đó, Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cũng đang làm xét nghiệm ở tỉnh này với hợp đồng 17 tỷ đồng, song số lượng mẫu đạt được rất ít.

Tự bào chữa, ông Phạm Xuân Thăng xin trình bày 3 nội dung chính. Về tội danh, ông không ý kiến nhưng đề nghị hội đồng xét xử đánh giá đúng công, tội.

Theo ông Thăng, mỗi ngày bị cách ly, Hải Dương bị thiệt hại hơn 300 tỷ đồng, có lần tỉnh giãn cách xã hội đến 16 ngày. Thế nhưng, theo ông Thăng, với sự quyết tâm cao độ, toàn tỉnh đã khống chế dịch chỉ sau 64 ngày. Hải Dương thiệt hại thứ 3 trong các tỉnh bị cáo buộc sai phạm do liên quan Công ty Việt Á nhưng ông Thăng thấy mức án đề nghị với các bị cáo lại cao nhất, chỉ 1 người được đề nghị án treo. Là người đứng đầu địa phương, ông Phạm Xuân Thăng xin nhận trách nhiệm là người đứng đầu và mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo khác tại Hải Dương.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho rằng, trong vụ án này có 3 cựu Ủy viên Trung ương và cả 3 người đều đã bị khai trừ ra khỏi Đảng, nên theo ông Thăng, đã là hình phạt nặng nề nhất, đau xót nhất:

“Chúng tôi không còn gì cả nhưng thấy thỏa đáng, không thắc mắc. Sắp tới, chúng tôi lại phải nhận án phạt hình sự nên đau lắm, mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ”, ông Thăng mong muốn.

Trước ông Thăng và bị cáo Việt, bị cáo Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ KH-CN các ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc Bộ KH-CN) nhấn mạnh trong phần tự bào chữa rằng, kit test của Công ty Việt Á ra đời không sai và cũng không có tội lỗi. Cái sai nhất, theo ông, là ở quá trình thẩm định giá, hiệp thương giá, công bố giá. Bản chất là vậy nên mong hội đồng xét xử nhìn rõ, đánh giá khách quan.

Trước cáo buộc nhận 350.000 USD giúp đỡ Công ty Việt Á tham gia nghiên cứu đề tài, bị cáo Trịnh Thanh Hùng không phản ứng, nhưng cho rằng hành vi này đã bị Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên 15 năm tù, giờ Tòa án nhân dân TP Hà Nội lại tiếp tục xét tội!

ĐỖ TRUNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/bi-cao-phan-quoc-viet-mong-xem-xet-ro-giua-cong-va-toi-post721972.html