Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị tuyên phạt 10-11 năm tù

Sau khi công bố bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10-11 năm tù trong vụ 'thông thầu' tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Chiều 24/10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kết thúc phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC và 15 đồng phạm, trước cáo buộc gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trong vụ án này, có 14 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có 4 bị cáo đang trốn truy nã, bị xét xử vắng mặt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Hồng Sơn, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC; Trương Thị Xuân Loan, cựu Trưởng ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha.

Hai cựu cán bộ Sở Y tế bị đưa ra xét xử gồm Hoàng Đình Sơn, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế; Nguyễn Quý Thịnh, cựu Trưởng phòng Hành chính tổng hợp; Phạm Ngọc Dũng, cựu chuyên viên Phòng kế hoạch - Tài chính.

Có 2 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Lương Văn Tám, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế và Lê Thị Phú, cựu Phó phòng Quản lý giá, Sở Tài chính Quảng Ninh.

Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi vi phạm của các bị cáo trong vụ án đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

Hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước; hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đã xâm phạm tính đúng đắn trong cơ quan quản lý Nhà nước, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

Các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại hơn 50 tỷ đồng, xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh

Cũng theo bản luận tội, nhóm bị cáo thuộc Công ty AIC, xuất phát từ mục đích kinh tế đã sử dụng thủ đoạn tiếp cận các cá nhân có trách nhiệm thuộc Ban Quản lý Dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh để thông thầu về danh mục, về giá, hồ sơ dự thầu, sử dụng "quân xanh" để vi phạm quy định đấu thầu.

Nhóm bị cáo thuộc công ty "quân xanh", các công ty phụ thuộc Công ty AIC được xác định phần lớn là nhân viên Công ty AIC, đều làm công ăn lương, ngoài ra có sự nể nang, giúp đỡ người khác như bị cáo Nguyễn Anh Dũng, không được hưởng lợi.

Viện Kiểm sát nhận định, đối với các bị cáo thuộc chủ đầu tư dự án là Sở Y tế Quảng Ninh, bản thân các bị cáo công tác trong lĩnh vực y tế, chưa có chuyên môn sâu trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm tài sản,… thực hiện theo sự chỉ đạo, nên đã để lại sai phạm, không được hưởng lợi.

Còn các bị cáo thuộc công ty định giá, xuất phát từ việc cần việc làm, có thu nhập trả lương nhân viên, nên đã thực hiện hành vi vi phạm trong việc thẩm định giá liên quan đến dự án trên.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, bị cáo Nhàn là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi thông thầu. Tiếp theo là bị cáo Nguyễn Hồng Sơn đã giúp sức tích cực cho bị cáo Nhàn cùng bị cáo Loan, Đỗ Văn Sơn thực hiện hành vi vi phạm, nên giữ vai trò vị trí thứ 2 sau bị cáo Nhàn.

Từ những căn cứ, đánh giá trên, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 10-11 năm tù; Nguyễn Hồng Sơn 7-8 năm tù; Trương Thị Xuân Loan 5-6 năm tù; Nguyễn Thị Tích 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, nguyên Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC, bị đề nghị phạt 6-7 năm tù; Đỗ Văn Sơn, nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC 30-36 tháng tù; Nguyễn Anh Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng 3-4 năm tù;

Các bị cáo còn lại của nhóm tội danh trên bị đề nghị tuyên phạt từ 18 tháng đến 3 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo hoặc tù giam.

Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tám từ 2-3 năm tù; Lê Thị Phú 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC từng bị Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù, liên quan tới vi phạm xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Cũng trong vụ án trên, bị cáo Nguyễn Thị Tích bị tuyên phạt 4 năm tù; Đỗ Văn Sơn bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Huệ Nguyễn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bi-cao-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-de-nghi-tuyen-phat-10-11-nam-tu-d201539.html