Bị bác kháng cáo, ông Phùng Anh Lê lĩnh 7 năm 6 tháng tù

Ghi nhận ông Phùng Anh Lê có một số tình tiết mới nhưng HĐXX đánh giá mức án của tòa sơ thẩm là phù hợp với mức độ hành vi mà bị cáo gây ra.

19h30 ngày 20/4, sau một ngày xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo kêu oan của cựu Trưởng công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê (56 tuổi) trong vụ thả trái phép nghi phạm cướp tài sản năm 2016. Như vậy, ông Phùng Anh Lê lĩnh án 7 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

HĐXX kết luận năm 2016, ông Lê là trưởng công an quận và là thủ trưởng Cơ quan CSĐT quận Tây Hồ. Ngày 19/9/2016, Nguyễn Hữu Tài và đồng phạm gây ra vụ bắt giữ người trái phép, đánh đập và lấy điện thoại của anh Thành (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ngày 22/9/2016, sau khi Tài ra đầu thú, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ tạm giữ hình sự nghi phạm. Sau đó, Tài được đưa vào nhà tạm giữ của đơn vị này.

Ông Phùng Anh Lê bị bác kháng cáo. Ảnh: T.X.

Căn cứ lời khai của ông Lê và các bị cáo khác phù hợp xuyên suốt từ khi Nguyễn Hữu Tài ra đầu thú và được thả về, HĐXX có đủ căn cứ kết luận ông Bảy có quan hệ họ hàng với bị cáo Lê và không có mâu thuẫn với nhau. Ông Lê, Bảy và người thân của Tài cũng không có mâu thuẫn gì.

Ngày 22/9/2016, người nhà của Tài thông qua ông Thắng để nhờ Bảy liên hệ với ông Lê giúp cho Tài không bị xử lý hình sự. Tối hôm đó, ông Bảy cầm 110 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Lê tại tầng 2 trụ sở Công an quận Tây Hồ. Sau khi nhận tiền, ông Lê chỉ đạo cấp dưới đến nhà tạm giữ thả cho Tài ra về.

Ra tòa phúc thẩm, cựu trưởng công an quận Tây Hồ cho rằng mình không nhận hối lộ và kháng cáo kêu oan. HĐXX căn cứ những chứng cứ vật chất và hồ sơ vụ án cùng diễn biến tranh tụng, kết luận ngày 22/9/2016, ông Phùng Anh Lê đã nhận hối lộ 110 triệu đồng từ phía gia đình Nguyễn Hữu Tài.

"Hành vi của bị cáo đã xâm phạm nguyên tắc, quy định của pháp luật và trật tự trị an, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của các cơ quan tiến hành tố tụng", chủ tọa công bố.

Tại tòa, luật sư của ông Phùng Anh Lê xuất trình nhiều tài liệu như thư cám ơn, huân huy chương thể hiện thành tích của ông Lê. HĐXX ghi nhận đây là tình tiết mới, song đánh giá mức án mà cấp sơ thẩm đưa ra là phù hợp với mức độ hành vi mà ông Lê gây ra. Do đó, tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Lê.

Đại diện VKS tham gia phiên phúc thẩm. Ảnh: T.X.

Trong lời nói sau cùng, ông Phùng Anh Lê tiếp tục nhắc lại lời khai về việc bị cáo không nhận tiền từ chú họ Phùng Văn Bảy, cũng không đòi hỏi phía gia đình Nguyễn Hữu Tài phải đưa 110 triệu đồng. “Bị cáo bị oan”, ông Lê nói.

Còn theo luận tội của đại diện VKS Cấp cao, nhiều chứng cứ và lời khai của người liên quan cho thấy sau khi ông Lê nhận tiền từ ông Bảy, có việc thả người trái pháp luật tại Công an quận Tây Hồ năm 2016.

VKS xác định ông Phùng Anh Lê đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận tiền, sau đó chỉ đạo cấp dưới thả Nguyễn Hữu Tài. Cho rằng cấp sơ thẩm kết luận ông Lê nhận hối lộ là có căn cứ, chính xác và không oan, VKS Cấp cao đề nghị tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Lê.

Ông Phùng Anh Lê bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, bắt giam ngày 23/9/2021 về tội Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Quá trình tố tụng, VKSND Tối cao thay đổi tội danh, ra cáo trạng truy tố ông Lê về tội Nhận hối lộ.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-bac-khang-cao-ong-phung-anh-le-linh-7-nam-6-thang-tu-post1423761.html