Bí ẩn lăng mộ Nữ hoàng Cleopatra, chuyên gia tìm hoài không thấy

Theo sử liệu, Nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập chết năm 30 trước Công nguyên. Hơn 2.000 năm qua, các chuyên gia cố gắng đi tìm lăng mộ của bà nhưng chưa thấy.

Nữ hoàng Cleopatra (năm 69 trước Công nguyên - 30 trước Công nguyên) là nhà cai trị cuối cùng của Vương quốc Ptolemy tại Ai Cập. Bà hoàng này được cho là đã tự sát bằng cách cho rắn độc cắn.

Sau đó, Nữ hoàng Cleopatra nổi tiếng Ai Cập cùng người tình - danh tướng La Mã Mark Anthony được chôn cất trong cùng một lăng mộ ở Alexandria. Tuy nhiên, về sau, nơi an nghỉ ngàn thu của bà hoàng này được di chuyển đến địa điểm khác.

Theo thời gian, vị trí lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra trở thành một bí ẩn lớn đối với nhân loại.

Nhiều chuyên gia chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư đã đi tìm ngôi mộ chứa thi hài của bà hoàng này với hy vọng sẽ có phát hiện quan trọng.

Trong số các địa điểm bị nghi ngờ nhiều nhất là thành phố Alexandria ở Ai Cập. Do vậy, trong những năm qua, nhiều đoàn khảo cổ đã tới đây để tìm lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra.

Nhóm chuyên gia khảo cổ đã sử dụng các công nghệ hiện đại để dò tìm các lăng mộ nằm sâu trong lòng đất chưa được phát hiện.

Nhờ những dự án này, các chuyên gia đã tìm thấy một số ngôi mộ cổ có niên đại vào thời Nữ hoàng Cleopatra.

Nhờ những dự án này, các chuyên gia đã tìm thấy một số ngôi mộ cổ có niên đại vào thời Nữ hoàng Cleopatra.

Với việc tìm thấy mộ cổ của những quan chức, thành viên hoàng tộc sống cùng thời với Nữ hoàng Cleopatra ở Alexandria, các chuyên gia hy vọng sẽ sớm tìm thấy nơi an nghỉ của bà hoàng này tại địa điểm khảo cổ trên.

Do đó, các chuyên gia Ai Cập và thế giới đã và đang thực hiện các dự án khảo cổ nhằm sớm tìm ra vị trí lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-lang-mo-nu-hoang-cleopatra-chuyen-gia-tim-hoai-khong-thay-1685806.html