Bí ẩn con tàu đắm chở 'kho báu' toàn vàng trị giá 281 tỷ đồng

Những người khai thác kim cương làm việc ngoài khơi châu Phi tình cờ tìm thấy một con tàu đắm 500 năm tuổi chứa đầy vàng và tiền xu trị giá 9 triệu bảng Anh.

Bom Jesus - hay Good Jesus - lần đầu tiên được phát hiện dọc theo bờ biển Namibia gần Oranjemund bởi các nhà địa chất của công ty khai thác mỏ De Beers vào tháng 4/2008.

Số tiền xu Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý được phát hiện trong xác tàu ở Bờ biển Skeleton của Namibia.

Đó là một con tàu của Bồ Đào Nha khởi hành từ Lisbon vào năm 1533 do Sir Francisco de Noronha làm thuyền trưởng và biến mất cùng với toàn bộ thủy thủ đoàn khi đang hành trình đến Ấn Độ.

Nó được các thợ mỏ tìm thấy khi họ rút cạn một hồ nước mặn nhân tạo dọc theo Bờ biển Skeleton, và trong khi rất nhiều vụ đắm tàu đã được phát hiện dọc theo đoạn đường này, đây là vụ đắm tàu lâu đời nhất và đầu tiên được chất đầy đồng xu và ngà voi.

Phát hiện này được thực hiện bởi các kỹ sư làm việc cho gã khổng lồ kim cương De Beers. Công ty đã tìm kiếm đá quý trong khu vực khi họ tìm thấy.

Số kho báu được chở trên tàu Bom Jesus - một con tàu của Bồ Đào Nha trên đường vòng quanh Châu Phi để đến Ấn Độ.

Họ không tìm thấy ngay kho báu mà đầu tiên họ phát hiện ra những mảnh gỗ và kim loại kỳ lạ dọc bãi biển, trước khi phát hiện ra con tàu đắm bị chôn vùi dưới cát. Mãi đến ngày thứ sáu, họ mới tìm thấy một rương kho báu chứa đầy vàng.

Nó được mệnh danh là một trong những phát hiện về vụ đắm tàu quan trọng nhất mọi thời đại và phát hiện này đã khiến địa điểm này được đặt theo Công ước UNESCO về Bảo vệ Di sản Văn hóa Dưới nước.

Hàng hóa của Bom Jesus chứa các thỏi đồng của Đức, ngà voi Tây Phi, tiền vàng và bạc của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Florentine và Venice, vũ khí, bao gồm kiếm, dao, quần áo và tất nhiên là cả bộ xương.

Những người thợ mỏ cũng phát hiện ra những chiếc bát bằng đồng và những cột kim loại dài được sử dụng trong canona của con tàu, cũng như la bàn súng hỏa mai và các công cụ chiêm tinh.

Trong số những khám phá có một công cụ định hướng 500 năm tuổi. Những bộ xương cũng được phát hiện trên tàu

Bồ Đào Nha đã đồng ý để Namibia giữ số vận chuyển - trị giá ước tính khoảng 9 triệu bảng

Bom Jesus biến mất vào năm 1533 sau khi khởi hành từ Lisbon. Con tàu do Ngài Francico de Noronha làm thuyền trưởng

Nhà khảo cổ học, Tiến sĩ Dieter Noli nói với FoxNews.com rằng chính phủ Namibia sẽ giữ số vàng.

Ông nói: "Đó là thủ tục bình thường khi một con tàu được tìm thấy trên bãi biển. Ngoại lệ duy nhất là khi nó là con tàu của nhà nước – thì quốc gia mà con tàu mang cờ sẽ nhận được nó và tất cả những thứ bên trong.

Và trong trường hợp này, con tàu thuộc về Vua Bồ Đào Nha, khiến nó trở thành con tàu của nhà nước – với con tàu và toàn bộ đồ đạc trên nó thuộc về Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chính phủ Bồ Đào Nha đã rất hào phóng từ bỏ quyền đó, cho phép Namibia giữ phần đất này".

Đồng tiền vàng và một khẩu đại bác được phát hiện trong vụ đắm tàu Namibia

Hải Vân (Theo Dailymail)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-an-con-tau-dam-cho-kho-bau-toan-vang-tri-gia-281-ty-dong-a658744.html