Bếp ăn '0 đồng' hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19

Đã hơn một tháng nay, đều đặn mỗi ngày có từ 30-40 suất ăn miễn phí đã được chuyển đến vào mỗi bữa ăn trưa, chiều hằng ngày cho các cán bộ, y, bác sĩ làm nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn thị trấn Nho Quan. Đây là mô hình bếp ăn '0 đồng' được thị trấn Nho Quan thành lập với sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và các đoàn thể.

Những suất cơm ''0 đồng" được trực tiếp gửi tới lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian qua, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị trấn Nho Quan đã chung sức đồng lòng tham gia phòng, chống đại dịch, trong đó có lực lượng cán bộ, y, bác sỹ, công an, quân đội đang ngày đêm túc trực tại các điểm chốt kiểm dịch và khu cách ly đóng trên địa bàn. Với họ, những bữa cơm ấm áp mang hương vị gia đình chính là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh trong những ngày thực hiện nhiệm vụ nhiều vất vả.

Đồng chí Trần Thị Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nho Quan cho biết: Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên các chiến sỹ, lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, Đảng ủy, UBND thị trấn đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay góp sức, tuyên truyền vận động các cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng các nhà hảo tâm tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí để thực hiện mô hình bếp ăn "0 đồng" nhằm hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Để những bữa cơm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, những cán bộ từng quen với công việc bàn giấy nay lại thay phiên nhau đi chợ mua thực phẩm để nấu những suất ăn cho kịp giờ bữa trưa, bữa chiều hàng ngày. Trong quá trình sơ chế, các thành viên của bếp ăn luôn tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và biện pháp phòng, chống dịch. Nguồn kinh phí của bếp ăn do các tổ chức hội, đoàn thể và doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn đóng góp, ủng hộ.

Theo đồng chí Vũ Thị Hồng Vinh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Nho Quan: "Thấu hiểu những khó khăn vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, Hội đã phát động hội viên, phụ nữ tại 12 chi hội tham gia ủng hộ, phục vụ hậu cần tại bếp ăn. Hằng ngày, chị em thay phiên nhau nấu ăn rồi chia thành từng suất chuyển đến cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly trên địa bàn. Thực đơn được cân đối, thay đổi theo từng ngày để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng".

Nhiều hội viên phụ nữ tham gia phục vụ tại bếp ăn "0 đồng".

Đặc biệt, khi chính quyền thị trấn Nho Quan đang triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, những cán bộ, tình nguyện viên của bếp ăn "0 đồng" lại tiếp tục "tăng ca" nấu thêm hàng trăm suất cơm miễn phí để kịp thời động viên, tiếp sức cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại điểm tiêm chủng khu vực Nhà Văn hóa đa năng thanh, thiếu niên huyện.

Chị Phạm Thị Hằng Nga, một trong những tình nguyện viên tích cực của bếp ăn chia sẻ: "Mặc dù công việc kinh doanh bận rộn, song hiểu được những khó khăn, vất vả của các y bác sỹ và lực lượng công an, quân đội… đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng, tôi đã kêu gọi sự chung tay, góp sức của người thân, bạn bè để cùng với chính quyền thực hiện mô hình bếp ăn "0 đồng". Đến nay, tôi đã ủng hộ được trên 200 suất cơm miễn phí gửi đến các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch".

Đồng chí Trần Thị Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nho Quan cho biết thêm: Ban đầu địa phương dự tính sẽ trích một phần từ nguồn ngân sách để có kinh phí thực hiện bếp ăn. Tuy nhiên sau khi tuyên truyền, vận động, kêu gọi hỗ trợ của các nhà hảo tâm, thị trấn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều người dân còn quyên góp, ủng hộ nhiều nhu yếu phẩm cho bếp ăn như: dầu ăn, miến, gạo…

Với hiệu quả tích cực, đến nay, mô hình bếp ăn "0 đồng" vẫn đang thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng đến nay, mô hình bếp ăn "0 đồng" của thị trấn Nho Quan đã thực hiện được trên 2.000 suất ăn gửi đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đây là nguồn động viên kịp thời để các lượng cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vững tâm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Bài, ảnh: Mạnh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/bep-an-0-dong-ho-tro-luc-luong-tuyen-dau-phong-chong-dich/d20211028160423171.htm