Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Chiều 16/4, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (16/4/1964 - 16/4/2024) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Dự lễ có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Diệu Thường - Phó Cục trưởng Cục quản lý Y Dược học Cổ truyền, Bộ Y tế; Lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ngành trong tỉnh; Lãnh đạo các bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước cùng các lãnh đạo và nhân viên bệnh viện qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

“Lá cờ đầu” của ngành y tế

Trong hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ khang trang hiện đại. Đội ngũ cán bộ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng.

Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng được nâng cao, đơn vị phát triển mạnh mẽ các kỹ thuật mũi nhọn chuyên sâu, điển hình như: kỹ thuật "Điều trị di chứng liệt" do tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não, tổn thương tủy sống; qua đó, đã phục hồi chức năng thành công cho hàng ngàn người bệnh, giúp họ sống vui, sống khỏe.

Đặc biệt từ năm 2019, Bệnh viện triển khai kỹ thuật "Nội soi ống cứng can thiệp - Tiêm xơ búi trĩ" bằng thuốc PG60 điều trị thành công cho gần 2 nghìn người; tạo dấu ấn thương hiệu của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An…

Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Ảnh: PV

Bệnh viện đã tự chế biến trên 90% dược liệu và sản xuất gần 40 mặt hàng thuốc từ dược liệu; đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị cho bệnh nhân cả về số lượng và chất lượng.

Năm 2023, Bệnh viện đạt được kết quả vượt bậc trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính. Theo đó, quy trình tiếp nhận, khám chữa bệnh và phong cách thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế ngày càng được cải thiện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Bệnh viện là 1 trong 4 đơn vị được Sở Y tế chọn xây dựng mô hình "Bệnh viện thông minh"; đến nay đơn vị đạt mức 6 về ứng dụng công nghệ thông tin vào toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh và đạt tiêu chuẩn bệnh viện hoàn thành "Bệnh án điện tử".

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An là “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp Hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền; Bệnh viện có quy mô giường kế hoạch và lượng bệnh nhân điều trị nội trú lớn nhất cả nước.

Phấn đấu trở thành bệnh viện tuyến cuối về y học cổ truyền khu vực

Phát biểu tại buổi lễ, Bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An khẳng định: Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hết mình để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy các giá trị y học cổ truyền kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt với các kỹ thuật tiên tiến của y học hiện đại, từng bước xây dựng, hoàn thiện một bệnh viện chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện, hiện đại; phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và đảm bảo công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bác sĩ CKII Hồ Văn Thăng – Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An khẳng định nỗ lực của tập thể đơn vị phấn đấu trở thành bệnh viện tuyến cuối về y học cổ truyền khu vực. Ảnh: Đinh Nguyệt

Biểu dương những thành tựu mà Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã đạt được trong hơn nửa thế kỷ phát triển, TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa - Giám đốc Sở Y tế mong muốn, tập thể cán bộ, y bác sĩ, người lao động bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới trong quản lý điều hành, thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch.

Trong đó, đơn vị cần tập trung các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng phát triển thành Bệnh viện Đa khoa Y dược học cổ truyền và là đơn vị tuyến cuối y học cổ truyền của khu vực; Tiếp tục nâng cao y đức, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; chú trọng phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu, đặc biệt chú trọng một số chuyên ngành là thế mạnh mũi nhọn của bệnh viện; Tăng cường kết hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong công tác phòng, chữa bệnh; Đẩy mạnh phát triển công tác Dược, sản xuất thuốc và cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, nhân viên y tế…

Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt

Ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể, 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2022-2023.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, đại diện các khoa và các cá nhân xuất sắc của Bệnh viện được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, Bệnh viện công bố quyết định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại đơn vị.

Đinh Nguyệt

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/benh-vien-y-hoc-co-truyen-nghe-an-don-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-post287932.html