Bệnh viện Triều An, TP.HCM: Một bệnh nhân chết chưa rõ nguyên nhân

Bệnh nhân đang truyền dịch bỗng trào bọt mép, tay chân co giật và chết. Bệnh viện nói do bệnh lý viêm phổi nặng; gia đình người chết lại bảo do sốc thuốc.

Amiđan hay viêm phổi? Theo trình bày của chị Thái Thị Kim Phụng, ngày 18-6, em gái của chị là Thái Thị Thu Hà, 38 tuổi (quận Bình Tân), đến Bệnh viện Triều An để khám bệnh và được chẩn đoán là viêm họng - amiđan mạn và cho về, hẹn tái khám để cắt amiđan. Khi về nhà, chị Hà vẫn không hết sốt, đau họng nên người nhà đưa chị đến Bệnh viện Tai Mũi Họng khám tiếp hai lần sau đó cũng với căn bệnh viêm hạch cổ amiđan và cho thuốc về uống. Đến ngày 26-6, chị Hà quay lại Bệnh viện Triều An để nhập viện khoa Nội, điều trị cắt amiđan. Sáng 27-6, sau khi nhân viên y tế vừa truyền nước biển được khoảng năm phút, chị Hà có biểu hiện co giật tay chân, trào bọt mép và được chuyển vào phòng cấp cứu. Khoảng một giờ sau, các bác sĩ báo cho gia đình biết chị Hà đã chết do phù phổi, tràn dịch màng phổi. Chị Phụng cho rằng em gái mình chết là do sốc thuốc chứ không phải do tràn dịch màng phổi như bệnh viện lý giải... Gia đình chị Hà cần một lời giải thích thỏa đáng và hợp lý hơn từ phía bệnh viện, bởi trước khi mất, chị Hà vẫn còn khỏe mạnh và chị Hà chết khi đang truyền dịch. Sáng 14-7, Pháp Luật TP.HCM đã tiếp xúc với Ban giám đốc Bệnh viện Triều An để tìm hiểu thêm về vụ việc này. Bác sĩ Nguyễn Hải Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Triều An, cho biết bệnh nhân nhập viện trở lại sốt nặng hơn do viêm họng, viêm tuyến mang tai và nhiễm trùng toàn thân, phù nhẹ. Bệnh viện cho bệnh nhân nhập viện không phải để cắt amiđan mà là để điều trị viêm phổi mặc dù trước đó ngày 18-6, bệnh viện khám và có chỉ định cắt amiđan. Bởi muốn cắt amiđan thì bệnh nhân phải được điều trị tất cả bệnh liên quan trước rồi mới cắt được. Hơn nữa, bệnh viện không hề có chỉ định phẫu thuật amiđan cho chị Hà vào ngày 27-6. Tuần sau sẽ rõ Bệnh nhân viêm phổi do bệnh lý gì? Trả lời Pháp Luật TP.HCM về vấn đề này, TS-BS Võ Phi Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Triều An, cho biết: Bệnh nhân đã mang bệnh Lupus ban đỏ trên mặt và rải rác từ trước. Căn bệnh này làm ảnh hưởng đến da và toàn bộ nội tạng. Theo như gia đình khai báo, chị Hà đã từng điều trị căn bệnh Lupus ở một bệnh viện da liễu. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy các thành phần máu của bệnh nhân Hà có sự thay đổi, bạch cầu, tiểu cầu... Kết quả chụp X-quang cũng cho thấy bệnh nhân viêm phổi rất nặng, gan, não cũng bị tổn thương. Tất cả triệu chứng đó là do bệnh Lupus gây ra. Cũng theo bác sĩ Hùng, người mắc bệnh Lupus thì tất cả lục phủ ngũ tạng sẽ bị virus này tấn công, làm giảm sức đề kháng của toàn bộ cơ thể, gây phù nề. Nếu bệnh nhân mắc thêm một căn bệnh khác do siêu vi thì bệnh sẽ diễn tiến nặng hơn. “Bệnh nhân mới nhập viện một ngày và diễn tiến bệnh quá nhanh nên không thể tiên lượng được. Mặc dù bệnh viện đã tích cực cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi” - bác sĩ Hùng nói. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hùng, để có kết luận chính thức thì phải chờ kết quả giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM. Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Hà đã được Công an quận Bình Tân niêm phong xử lý. Hôm qua (15-7), bác sĩ Phan Văn Hiếu, Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM, cho biết trong tuần sau sẽ có kết quả giám định pháp y nguyên nhân cái chết của bệnh nhân Hà. Cũng trong hôm qua, chị Phụng đã gửi đơn yêu cầu Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết của em gái mình. Trao đổi với người viết, Thanh tra Sở Y tế TP cũng cho biết cần phải xem hồ sơ bệnh án bệnh viện chẩn đoán cho bệnh nhân là bệnh gì, điều trị có phù hợp với phác đồ hay không... mới có thể trả lời chính xác bệnh viện điều trị gì cho bệnh nhân.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/khoa-hoc/view.aspx?news_id=261869