Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam xây dựng năm nào?

Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam được xây dựng dưới triều vua Thành Thái (triều đại nhà Nguyễn), ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

1. Bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam tên gì?

A

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Tây y sau đổi tên thành Bệnh viện Trung ương Huế được xây dựng dưới triều vua Thành Thái. Đây cũng là bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Dương.
Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế hoạt động với hơn 4.500 giường bệnh nội trú, thực hiện chức năng khám chữa bệnh cao nhất của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là nơi đào tạo thực hành cho các cán bộ đại học, sau đại học, điều dưỡng.
Bệnh viện có trên 3200 nhân viên, còn có thêm gần 800 lao động với các dịch vụ thuê ngoài (outsource), cán bộ đại học và sau đại học là hơn 1500, bao gồm 9 thầy thuốc nhân dân, 143 thầy thuốc ưu tú, trên 60 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và trên 500 cán bộ sau đại học khác. Ngoài ra có hơn 150 cán bộ của trường Đại học Y Dược Huế làm việc tại bệnh viện.

B

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

C

Bệnh viện Chợ Rẫy

D

Bệnh viện Bạch Mai

2. Bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam xây dựng vào năm nào?

A

Năm 1984

B

Năm 1894

Năm 1894, Bệnh viện Tây y được xây dựng theo chỉ dụ của vua Thành Thái, triều đại nhà Nguyễn. Năm 1972, bệnh viện được xây dựng lại lần thứ hai với sự hỗ trợ của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ là người thiết kế.
Đến năm 1944, bệnh viện được đổi tên là Bệnh viện Trung ương Huế.

C

Năm 1994

D

Năm 2004

3. Bệnh viện này hiện có bao nhiêu cơ sở?

A

1

B

2

C

3

Bệnh viện Trung ương Huế ngày nay là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, hạng đặc biệt. Bệnh viện hiện có 3 cơ sở với 3 tên gọi Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế.

D

4

4. Bệnh viện này hiện là một trong những bệnh viện hạng đặc biệt, đúng hay sai?

A

Sai

B

Đúng

Bệnh viện Trung ương Huế hiện là một trong năm bệnh viện đa khoa lớn nhất lớn và tiên tiến nhất của Việt Nam, cùng Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Năm 2009, Bệnh viện Trung ương Huế được Bộ Y tế phong hạng đặc biệt.

5. Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế hiện nay là ai?

A

GS TS Bùi Đức Phú

B

GS TS Phạm Như Hiệp

Tháng 7/2016, Bộ Y tế công bố quyết định bổ nhiệm GS.TS Phạm Như Hiệp, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế thay cho GS.TS Bùi Đức Phú, nguyên giám đốc bệnh viện đến tuổi hưu.
GS.TS Phạm Như Hiệp giữ chức Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế kể từ đó đến nay. Ông sinh ngày 10/8/1965, quê xã Vinh Hiền, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện trú tại Thuận Hòa, TP Huế.
Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật phẫu thuật nội soi của khu vực Đông Nam Á. Ông có nhiều công trình khoa học, phát triển kỹ thuật mới về phẫu thuật nội soi và chủ trì nhiều khóa đào tạo chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật nội soi tiên tiến cho các bác sĩ trong khu vực Đông Nam Á. GS Hiệp cũng chính là con trai của nguyên Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, GS Phạm Như Thế, người cũng được phong Anh hùng Lao động.

C

GS TS Phạm Như Thế

D

GS Võ Phụng

NHƯ LOAN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/benh-vien-tay-y-dau-tien-cua-viet-nam-xay-dung-nam-nao-ar838523.html