Bệnh viện Nhi TW: Nội soi gắp kim băng trong ngực trẻ

Ngày 16/4, Bệnh viện Nhi TW cho biết vừa cứu sống một trường hợp hy hữu bị mắc kim băng trong phế quản. Đó là Lê Anh Thơ, 10 tháng tuổi (ở Xuân Lộc, Hà Tĩnh).

Trong lúc ngồi chơi với mẹ, bé Thơ đã nhặt chiếc kim băng cho vào miệng nuốt. Mẹ bé đã móc dị vật nhưng vì cháu khóc nên kim băng đã lọt vào phế quản, đầu nhọn quay lên, ngập sâu trong niêm mạc phế quản.

Ảnh minh họa.

Để tránh nguy cơ kim băng cắm sâu vào phổi, tim và các mạch máu, nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đã quyết định dùng kỹ thuật đẩy kim xuống sâu hơn, dùng các cấu trúc giải phẫu của phế quản làm điểm tì để bẻ thẳng kim băng. Sau khi chỉnh đầu nhọn kim băng quay xuống, các bác sĩ mới gắp dị vật ra. Chỉ một ngày sau, bệnh nhi đã khỏe mạnh và xuất viện.

Từ vụ tai nạn này, các bác sĩ cảnh báo các bậc phụ huynh hết sức thận trọng trước việc trẻ bỏ dị vật vào miệng, vì việc móc họng trẻ, khiến trẻ khóc, dị vật sẽ tụt sâu vào phổi, gây nguy hiểm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/khcn/2013/4/196690.cand