Bệnh viện lớn nhất khu vực Tây Nguyên có giám đốc mới

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa được Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm chức vụ giám đốc thay cho ông Nguyễn Đại Phong đã nghỉ hưu.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Giáp vừa được Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào sáng nay (25/3). Trước đó, tháng 10/2023, ông Nguyễn Đăng Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, được giao phụ trách bệnh viện này thay cho ông Nguyễn Đại Phong đã nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Đăng Giáp vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: PV

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được khởi công xây dựng từ năm 2010 với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Bệnh viện có quy mô 800 giường bệnh, trên khuôn viên rộng 12ha, tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột.

Đây là bệnh viện lớn và hiện đại nhất khu vực Tây Nguyên với 38 khoa, phòng cùng nhiều trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh hiện đại.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chủ yếu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh lân cận của 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Hải Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ong-nguyen-dang-giap-lam-giam-doc-benh-vien-da-khoa-vung-tay-nguyen-2263256.html