Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh 'hồi sinh' thành công bệnh nhân hôn mê do chấn thương sọ não

Vừa qua, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh phối hợp cùng Khoa Phẫu thuật gây mê và Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân hôn mê do chấn thương sọ não.

Ông L.V.T (46 tuổi, ở Hưng Thịnh, Hưng Nguyên) bị tai nạn giao thông, tự ngã xe máy. Sau gần 2 tiếng, ông được người nhà đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, glassgow 8 điểm (trên thang điểm đánh giá tri giác của người bệnh (từ 3-15 điểm), 8 điểm là hôn mê).

Sau khi được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán hôn mê do chấn thương sọ não: dập não đa ổ, tụ máu dưới màng cứng cấp bán cầu phải do tai nạn giao thông; xơ gan rối loạn chức năng đông máu.

Ekip các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh kịp thời thực hiện phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị hôn mê do chấn thương sọ não. Ảnh: PV

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở sọ, giải áp, lấy máu tụ ngay sau khi có kết quả cận lâm sàng cần thiết. Bác sĩ Trần Văn Tú - Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinhtrực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân T cho biết: “Đây là một ca bệnh khó và tối cấp cứu; bệnh nền nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và di chứng nặng nề nếu không được tiến hành phẫu thuật kịp thời. Bởi thế, các bác sĩ đã kịp thời tiến hành phẫu thuật sớm nhất có thể để cứu sống người bệnh, đồng thời hạn chế tối đa các biến chứng nặng nề về sau”.

Ảnh chụp CT scanner sọ não trước khi phẫu thuật.

Ca mổ được thực hiện bởi kíp của Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, với phẫu thuật viên chính là Bác sĩ Trần Văn Tú cùng ekip trong khoa. Ca phẫu thuật đã thành công sau 150 phút, với sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng của Khoa với các khoa liên quan, cũng như tiên lượng chính xác diễn biến của người bệnh.

2 tuần sau khi phẫu thuật bệnh nhân đã hồi phục tốt, yếu nửa người bên trái và được chuyển đi tập phục hồi chức năng. Sau quá trình tập phục hồi chức năng 1 tháng, sức khỏe người bệnh cải thiện tốt và được cho ra viện.

Bệnh nhân được khám trước khi tiến hành phẫu thuật ghép sọ. Ảnh: PV

Sau phẫu thuật 8 tuần, bệnh nhân được hẹn tái nhập viện, để thực hiện phẫu thuật ghép sọ tự thân. Sau ghép sọ 8 ngày, bệnh nhân bình phục tốt, vùng đỉnh đầu không còn bị méo mà đã bình thường trở lại và được xuất viện.

Chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của người thân, chị Ngọc (vợ bệnh nhân) rưng rưng chia sẻ: "Gia đình tôi vô cùng vui mừng và biết ơn các y, bác sĩ của bệnh viện đã nhiệt tình động viên, tư vấn về bệnh tình, để gia đình gửi gắm niềm tin ở lại bệnh viện điều trị. Mặc dù, gia đình vô cùng lo lắng vì tình trạng của người nhà tôi rất nguy kịch nhưng nhờ sự quan tâm, tận tình cùng tay nghề vững vàng của các y, bác sĩ mà chồng tôi đã may mắn được tái sinh một lần nữa".

Ba ngày sau khi trải qua quá trình phẫu thuật ghép sọ, bệnh nhân dần bình phục. Ảnh: PV

Từ trường hợp này, các bác sỹ khuyến cáo đối với tất cả những trường hợp chấn thương vùng đầu nên được kiểm tra cụ thể tại các cơ sở y tế đủ điều kiện về trang thiết bị, để bệnh nhân có tiên lượng tốt hơn. Nếu có chỉ định phẫu thuật cần can thiệp sớm, tránh bỏ lỡ thời gian vàng để cứu sống và làm giảm di chứng sau này cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh luôn nỗ lực trong công tác phát triển chuyên môn theo hướng chuyên sâu. Người bệnh được điều trị với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đội ngũ y bác sỹ tâm huyết, chuyên môn sâu, nhiệt tình, năng động. Bệnh viện tiếp nhận và điều trị ngày càng nhiều ca bệnh khó, phức tạp trong phẫu thuật sọ não; giúp người bệnh được điều trị sớm hơn, giảm tải cho tuyến trên./.

Nguyệt Minh

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/benh-vien-da-khoa-thanh-pho-vinh-hoi-sinh-thanh-cong-benh-nhan-hon-me-do-chan-thuong-so-nao-post283788.html