Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận gần 45.000 đơn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời

Đến thời điểm này, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận được gần 45.000 đơn, chiếm 60% tổng số đơn trên cả nước đăng ký hiến tạng, nếu chẳng may qua đời từ người dân trên cả nước.

Thông tin trên được TS-BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ hôm 12.12 tại chương trình đào tạo liên tục với chủ đề “Hồi sức người tiềm năng hiến tạng, điều phối tạng và ghép thận” do Hội Thận học thế giới và Hội ghép tạng thế giới phối hợp cùng Hội ghép tạng Việt Nam tổ chức.

TS-BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ tại chương trình đào tạo liên tục với chủ đề “Hồi sức người tiềm năng hiến tạng, điều phối tạng và ghép thận” hôm 12.12 - Ảnh: PV

Theo TS-BS Nguyễn Tri Thức, đến thời điểm hiện tại, thông qua cổng đăng ký hiến mô tạng tại TP.HCM với sự tham gia thực hiện giữa 3 bệnh viện (Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Nhi đồng 2) trong phạm vi đề tài nghiên cứu Sở khoa học công nghệ TP. HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận gần 45.000 đơn, chiếm 60% tổng số đơn trên cả nước đăng ký hiến tạng, nếu chẳng may qua đời từ người dân trên cả nước.

Bác sĩ Thức cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy là Trung tâm đào tạo khu vực Châu Đại Dương và Đông Nam Á của Hội thận học thế giới, có kinh nghiệm hơn 30 năm triển khai ghép thận, 11 năm ghép gan, 6 năm ghép tim từ người hiến sống, chết não và chết tuần hoàn…

“Sau khi học tập kinh nghiệm từ các nước tiến bộ, nhận được sự sẻ chia, giao lưu của các chuyên gia tại trình đào tạo liên tục này, chúng tôi sẽ xây dựng và phát triển chương trình ghép mô tạng từ người hiến chết não, và ngừng tuần hoàn của Bộ Y tế đồng bộ trong tương lai; giúp cho bộ máy vận hành liên quan đến các hoạt động điều phối hiến và ghép tạng được mở rộng mạng lưới thuận lợi, tiết kiệm chi phí, nguồn nhân lực và theo kịp sự phát triển trên thế giới”, bác sĩ Thức cho biết thêm.

Chương trình đào tạo liên tục với chủ đề “Hồi sức người tiềm năng hiến tạng, điều phối tạng và ghép thận” lần này có 20 bài báo cáo được các chuyên gia hàng đầu trong nước và trên thế giới trình bày liên quan đến cách thức triển khai, vận hành, giám sát hiến ghép tạng được thay đổi, bổ sung và cập nhật mới như:

"Ghép thận từ người hiến tạng chết tại Úc: Cơ sở hạ tầng làm việc nhóm và quản trị”, “Ghép thận từ người hiến tạng sống tại Úc: Đánh giá người hiến thận” của giáo sư John Kanellis - Trưởng khoa ghép thận và tụy Monash Health, Clayton, Victoria (Úc); ghép thận từ người hiến tạng chết: đánh giá quá trình điều phối và tiến trình phức tạp của lâm sàng trong việc ra quyết định chấp thuận thận hiến của giáo sư Germaine Wong - Giám đốc Thận học-ghép khu vực miền Tây Sydney (Úc).

Ngoài ra, chương trình còn nhận được sự quan tâm, tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ghép tạng trên thế giới như: giáo sư Herry Pleass - Trưởng đơn vị phẫu thuật ghép tụy quốc gia Úc; giáo sư Rohit Lawrence D’Costa - Giám đốc Y khoa Donatelife bang Victoria Intensive Care Specialist, Bệnh viện Hoàng gia Melbourne (Úc); giáo sư Germaine Wong - Giám đốc thận học - ghép khu vực miền Tây Sydney (Úc); ông Paul Ronald Robertson - Luật gia , Điều phối viên đơn vị ghép thận- tụy quốc gia, Bệnh viện Westmead, Chủ tịch Hội Điều phối tạng Úc.

Hồ Quang

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/benh-vien-cho-ray-tiep-nhan-gan-45-000-don-dang-ky-hien-tang-sau-khi-qua-doi-210860.html