Bệnh viện Chợ Rẫy: Thiếu tiểu cầu chỉ là tạm thời do dùng điều trị bệnh sốt xuất huyết

Thời gian qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy bị thiếu tiểu cầu khiến dư luận hoang mạng. Thực tế, theo Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy) tình trạng thiếu tiểu cầu ở mức tương đối do dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng, lượng tiểu cầu dùng trong điều trị tăng đột biến.

Ngày 25-7, TS.BS Lê Hoàng Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy cho biết, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện luồng thông tin sai lệch về tình trạng thiếu tiểu cầu trầm trọng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thực tế, có xảy ra tình trạng thiếu tiểu cầu do nhu cầu truyền tiểu cầu ở các bệnh viện khu vực Đông Nam Bộ tăng lên để điều trị dịch bệnh sốt xuất huyết, tuy nhiên tình trạng này đã được kiểm soát.

Theo TS.BS Lê Hoàng Oanh, do đang trong mùa cao điểm của dịch bệnh sốt xuất huyết, nên lượng người mắc sốt xuất huyết gia tăng. Người bệnh sốt xuất huyết nặng thường có chỉ định truyền tiểu cầu để tránh xuất huyết não nên dẫn đến tình trạng thiếu tiểu cầu tạm thời, sau đó Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đã vận đồng được nguồn hiến tiểu cầu để đảm bảo lượng dự trữ tiểu cầu ổn định.

Tiểu cầu lưu trữ để truyền cho bệnh nhân. (ảnh minh họa)

Do tiểu cầu chỉ sống được 5-7 ngày nên Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy xây dựng đội ngũ hiến tiểu cầu cố định và chuyên nghiệp. Theo quy định của Bộ Y tế, mỗi người tham gia hiến tiểu cầu ngoài vật phẩm được phụ cấp 400.000 đồng đối với người hiến tiểu cầu đơn (250ml) và 700.000 đồng đối với người hiến tiểu cầu đôi (500ml). Khi xảy ra tình trạng thiếu tiểu cầu, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy sẽ vận động các cơ quan, sinh viên quanh khu vực bệnh viện tham gia hiến để đảm bảo nguồn lưu trữ.

Mỗi ngày, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy tiếp nhận 30-40 người đến hiến tiểu cầu, lượng tiểu cầu lưu trữ luôn đạt từ 50-70 đơn vị tiểu cầu. Nguồn lưu trữ này sẽ phục vụ cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện thuộc các tỉnh Đông Nam Bộ.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/874070/benh-vien-cho-ray-thieu-tieu-cau-chi-la-tam-thoi-do-dung-dieu-tri-benh-sot-xuat-huyet-