Bênh nhân viên, chủ quán nã đạn vào khách hàng

Sinh rủ chiến hữu mang 3 khẩu súng tìm đến nơi làm việc của nhóm khách nhậu có mâu thuẫn với 5 nhân viên của mình, nã đạn vào cửa.

Chiều 1/11, Công an Hà Nội cho biết đã bắt Vũ Văn Sinh (30 tuổi, ở Ninh Bình) và Nguyễn Quốc Phong (53 tuổi, ở huyện Thanh Trì) để điều tra cáo buộc giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trong vụ nổ súng vào văn phòng nhà đất Lộc Phát ở quận Hà Đông. Hai khẩu súng bị thu giữ.

Hai khẩu súng colt cảnh sát thu giữ.

Sinh khai khoảng 2h30 ngày 19/10, Bùi Đức Hậu (33 tuổi, nhân viên văn phòng Lộc Phát) cùng nhóm bạn khi tới quán của anh ta ăn đêm đã xảy ra mâu thuẫn, đánh 5 nhân viên phục vụ.

Đêm cùng ngày, Sinh bịt khẩu trang cùng một số người phóng xe máy mang theo súng bắn đạn hoa cải, hai khẩu colt xoay đến văn phòng Lộc Phát để trả thù. Họ nã đạn từ ngoài vào làm vỡ cửa kính, may mắn 4 người bên trong không bị thương.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do vụ án xảy ra vào ban đêm, đường vắng, nhóm nghi can đeo khẩu trang nên khó nhận diện.

Một số người khác liên quan đang bị truy tìm.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/benh-nhan-vien-chu-quan-na-dan-vao-khach-hang-88454/