Bệnh nhân tâm thần nuôi hận, quay lại trả thù bảo vệ

Bệnh nhân tâm thần sau khi được xuất viện đã quay lại trả thù bảo vệ bệnh viện vì trước đó đã giữ mình để bác sĩ tiêm thuốc.

Bệnh nhân tâm thần đó là Hồ Nhâm Cường (22 tuổi, trú tổ dân phố Dinh Thành 1, TT Diên Khánh, Khánh Hòa).

Trước đó ngày 23/9/2016, Cường là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tỉnh Khánh Hòa.

Do thời gian điều trị, Cường cho rằng nhân viên bảo vệ của Bệnh viện đã đè Cường xuống để bác sĩ điều trị tiêm thuốc làm Cường bị đau, nên “nuôi hận” trả thù.

Sau khi Cường được xuất viện theo yêu cầu của gia đình, khoảng 8h ngày 4/10/2016, Cường điều khiển xe máy đến rủ Võ Duy Trường (21 tuổi, trú thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) đến Bệnh viện tìm đánh nhân viên bảo vệ.

Bị cáo Cường và Trường trước tòa (Ảnh PLO)

Khi gặp anh Lê Thiện Thi, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (là nhân viên bảo vệ bệnh viện), cả hai cầm mác và bấm móng tay bất ngờ tấn công hai bảo vệ khiến cả hai bị thương. Hậu quả anh Thi bị thương tật 1%, anh Tuấn bị thương tật 2%.

Sau khi nạn nhân có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, Cường được Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây nguyên kết luận bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy. Nhưng hiện tại đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi nên vẫn bị xử lý.

Hậu quả của hành vi trên, Cường bị tuyên phạt 1 năm tù, còn Trường bị phạt 9 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Thời gian qua xảy ra không ít những trường hợp người tâm thần gây nên những vụ án mạng.

Còn nhớ đầu tháng 12/2016, một vụ thảm án đau lòng đã xảy ra tại tỉnh Hà Giang. Nghi phạm Phù Minh Tuấn (32 tuổi, trú tại Tân Trịnh, Quang Bình, Hà Giang).

Tuấn vừa được Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho xuất viện vào tháng 7/2016, trong 1 lần kích động đã sát hại 4 người, trong đó có con đẻ của Tuấn và người thân.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/benh-nhan-tam-than-nuoi-han-quay-lai-tra-thu-bao-ve-3340776/