Bệnh nhân nứt sọ, tụ máu não 2 ngày mà không hay biết

Anh Lâm (42 tuổi, ở Tây Ninh) vô ý đụng đầu mạnh vào trần nhà dẫn đến nứt sọ, tụ máu màng não hơn 2 ngày.

Ngày 2/11, Bệnh viện Xuyên Á (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân bị nứt sọ phức tạp, máu tụ ngoài màng cứng cấp tính. Bệnh nhân nhập viện khi tình trạng đã bắt đầu chuyển biến xấu do phát hiện chậm.

Hình ảnh vết nứt và máu tụ của bệnh nhân Lâm. Ảnh: M.T.

Theo người thân, anh Lâm đụng đầu vào trần nhà 2 ngày trước đó và chỉ bị đau ê ẩm, choáng váng. Chủ quan nghĩ sẽ tự khỏi, anh không đến cơ sở y tế kiểm tra. Sau đó, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nôn ói nhiều, yếu 2 chân, đầu óc không còn tỉnh táo.

Tại Bệnh viện Xuyên Á, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị nứt sọ phức tạp, tụ nhiều máu ngoài màng cứng cấp tính gây chèn ép nhu mô não xung quanh, tình trạng rất nguy kịch. Đội ngũ bác sĩ khoa Ngoại thần kinh lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng mổ để tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Nhờ sự trợ giúp của hệ thống cố định khung đầu và máy khoan cắt sọ hiện đại, quá trình mở sọ bệnh nhân diễn ra nhanh chóng, hạn chế được lượng máu chảy (khoảng 700 ml) và các sang chấn nguy hại khác. Khoảng 60 gram máu tụ ngoài màng cứng đã được lấy ra ngoài thành công. Sau khi cầm máu kỹ lưỡng, êkíp phẫu thuật tiến hành đóng nắp sọ, kết thúc cuộc phẫu thuật căng thẳng kéo dài hơn 4 tiếng.

Hiện tại, bệnh nhân Lâm đã tỉnh táo hoàn toàn, ít đau đầu, 2 chân phục hồi vận động bình thường.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.

Hải Âu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/benh-nhan-nut-so-tu-mau-nao-2-ngay-ma-khong-hay-biet-post694648.html