Bệnh nhân 94 tuổi mắc ung thư hồi phục nhờ kỹ thuật mổ 'Phẫu thuật Bạch Mai'

Một cụ ông và một cụ bà đều 94 tuổi được xuất viện trở về cuộc sống bình thường chỉ sau 10 ngày 'đại phẫu'.

Cụ Nguyễn Văn H. (94 tuổi) nhập viện vì đi ngoài phân đen. Cụ H. có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, u phì đại tiền liệt tuyến. Qua thăm khám, đại tràng góc gan của bệnh nhân có khối u sùi chiếm toàn bộ chu vi, nhiều dịch đen. Cụ H. được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng.

Bệnh nhân tuổi cao, thể trạng yếu, nhiều bệnh nền, được bác sĩ chỉ định nâng cao thể trạng bằng cách truyền khối hồng cầu, điều trị tình trạng xuất huyết tiêu hóa, nhiễm khuẩn tiết niệu, kèm tập phục hồi chức năng hô hấp trước phẫu thuật.

Ngày 19/2, người bệnh được ê-kíp bác sĩ của Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa thực hiện “Phẫu thuật Bạch Mai” điều trị ung thư.

Sau mổ 10 ngày, cụ H. hồi phục hoàn toàn, được ra viện.

Cụ bà 94 tuổi được phẫu thuật cắt bỏ khối u thành công nhờ kỹ thuật "Phẫu thuật Bạch Mai"

Cùng được phẫu thuật bằng phương pháp "Phẫu thuật Bạch Mai" là cụ bà Phạm Thị L. (94 tuổi) vào viện vì đại tiện khó kèm nhày máu.

Cụ L. mắc chứng cao huyết áp kèm sốt cao 39 độ. Qua chụp cắt lớp và nội soi đại tràng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u đại tràng, được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ.

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân có thể ngồi dậy, ngày thứ 9 được cho ra viện.

TS.BS. Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, cả hai bệnh nhân trên đều tuổi cao, nhiều bệnh lí nặng đi kèm, nguy cơ biến chứng, tử vong rất cao nếu phải phẫu thuật, đặc biệt là đại phẫu.

Thông thường phẫu thuật viên cùng gia đình người bệnh rất e ngại khi quyết định phẫu thuật cho người cao tuổi, nhiều gia đình chọn biện pháp điều trị giảm nhẹ, thậm chí từ chối điều trị.

Sau khi thuyết phục 2 bệnh nhân và gia đình, các bác sĩ đã đánh giá kĩ lưỡng dinh dưỡng, nguy cơ, khả năng hình thành huyết khối, khả năng hô hấp, vận động, chức năng tim phổi cũng như các bệnh lí đi kèm để có một liệu trình điều trị phù hợp nhất với từng bệnh nhân.

“Phẫu thuật Bạch Mai” là một quy trình thực hiện phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt đại tràng phải kèm cắt toàn bộ mạc treo, thắt các mạch máu trung tâm, nạo vét hạch D3 theo tiêu chuẩn phẫu thuật triệt căn ung thư đại tràng. Phương pháp này giúp phẫu thuật triệt để, khắc phục nhiều hạn chế so với các phương pháp khác.

Công trình nghiên cứu “Phẫu thuật Bạch Mai” cũng được công bố trên tạp chí hàng đầu về phẫu thuật ung thư, World journal of surgical oncology số 140 ngày 5/5/2023.

Nguyễn Ngoan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/benh-nhan-94-tuoi-mac-ung-thu-hoi-phuc-nho-ky-thuat-mo-phau-thuat-bach-mai-ar869833.html