Bệnh do liên cầu khuẩn gây tử vong lây lan nhanh ở Nhật Bản

Cơ quan y tế Nhật Bản đang cảnh báo về số ca mắc bệnh viêm họng liên cầu khuẩn có khả năng gây tử vong ngày càng gia tăng. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng sự gia tăng này khó có thể dẫn đến đại dịch.

Nhà chức trách cho biết, các trường hợp mắc hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn (STSS), do vi khuẩn liên cầu khuẩn nhóm A gây ra và có tỷ lệ tử vong lên tới 30%, đang tăng cao gấp ba lần so với năm ngoái ở Tokyo.

Sự gia tăng số ca nhiễm được cho là nguyên nhân khiến Triều Tiên đột ngột hủy trận đấu vòng loại World Cup với Nhật Bản vào tuần trước.

Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng căn bệnh này không phải là bệnh về đường hô hấp như viêm phổi hay Covid-19 nên khó có khả năng dẫn đến tình trạng đại dịch.

Liên cầu khuẩn nhóm A là loại vi khuẩn phổ biến, sống trên cổ họng và da người, thường dễ điều trị, nhưng có thể gây các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng hơn như STSS. Các bệnh nhiễm trùng nhẹ do vi khuẩn này gây ra đều có thể điều trị được bằng kháng sinh. Còn khi nhiễm trùng nặng, vi khuẩn sẽ lây lan khắp cơ thể qua đường máu, "ăn" các nội tạng và cơ, khiến bệnh nhân rơi vào hôn mê, rối loạn và thậm chí tử vong.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Vân Hương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/benh-do-lien-cau-khuan-gay-tu-vong-lay-lan-nhanh-o-nhat-ban-215826.htm