Bến xe tấp nập người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch

Chiều 29/12 là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Ngay từ đầu giờ chiều, các bến xe lớn của Hà Nội đã bắt đầu đông đúc.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 kéo dài từ ngày 30/12/2023 đến 1/1/2024. Sau buổi làm việc cuối cùng (chiều 29/12), người dân đã lỉnh kỉnh đồ đạc ra bến xe về quê nghỉ lễ. Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, các bến xe Hà Nội đã bắt đầu đông đúc người về quê.

Hành khách ngồi chờ xe tại bến xe Mỹ Đình.

Ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình thông tin, dự kiến lượng khách đi lại dịp Tết Dương lịch gấp 2 - 3 lần ngày thường nên Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng khoảng 500 đến 600 phương tiện phục vụ nhân dân đi lại. Lượng khách tăng tại bến xe chủ yếu về các tỉnh Lào Cai, Điện Biên.

"Bến xe đã sẵn sàng phương tiện, kể cả dự phòng. Chỉ cần có khách là bến sẽ bố trí phương tiện phục vụ bà con về quê nghỉ tết Dương lịch cũng như khách đi nghỉ tại các khu du lịch ở tỉnh Lào Cai và tỉnh Điện Biên…", ông Trần Ngọc Hòa khẳng định.

Bến xe Mỹ Đình sẽ tăng khoảng 500 đến 600 phương tiện phục vụ nhân dân đi lại vào dịp Tết Dương lịch.

Hành khách mua vé xe.

Hành khách chuẩn bị về quê.

Chị Nguyễn Huyền ngồi chờ bắt xe về quê.

Chờ xe về quê tại bến xe Mỹ Đình, chị Nguyễn Huyền (Thanh Hóa) cho hay, lo sợ dịp nghỉ Tết người dân đi về quê đông, chị và gia đình đã mua vé trước 1 tuần.

"Tôi rất bất ngờ khi đi đến bến, lượng khách đông nhưng so với các năm trước thì ít hơn. Trên xe cũng ngồi rất thoải mái", chị Huyền cho hay.

Khoảng 15h, hành khách bắt đầu đổ về bến xe Mỹ Đình.

Trên xe hầu hết đều đã kín chỗ ngồi.

Chủ động đăng ký tăng thêm 250 lượt xe/ngày (tăng 25% so với ngày thường), Bến xe Giáp Bát nâng tổng lượng xe lên 950 lượt/ngày vào ngày nghỉ lễ.

Ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, từ thời điểm dịch Covid-19 đến nay, người dân ít sử dụng xe khách hơn hẳn, thay vào đó là xe cá nhân, xe ghép. Lượng khách tới bến chỉ đạt 45% so với trước dịch.

Tuy nhiên, dự kiến của Ban quản lý Bến xe Giáp Bát, lượng khách tới bến dao động khoảng 15.000-16.000 người/ngày, tăng 300% so với ngày thường. Vì vậy, các đơn vị vận tải tại Bến xe Giáp Bát đã chủ động đăng ký tăng thêm 250 lượt xe/ngày (tăng 25% so với ngày thường), nâng tổng lượng xe lên 950 lượt/ngày vào dịp nghỉ lễ.

Nhiều hành khách đã đến bến xe từ sớm, ngồi chờ đến giờ xe xuất bến.

"Tại Bến xe Giáp Bát, dịp nghỉ Tết Dương lịch chủ yếu tăng ở các tuyến Hà Nội đi các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình (những tỉnh này sẽ tăng khoảng 25 phương tiện).

Để phục vụ nhân dân đi lại, Bến xe Giáp Bát đã làm việc với các đơn vị vận tải sẵn sàng dự phòng phương tiện phục vụ nhân đi lại thuận tiện nhất", ông Trần Mạnh Hà chia sẻ.

Theo ông Hà, bến xe đã tăng cường kiểm tra tình trạng nhồi nhét khách, chở quá tải ngay từ khi xe xuất bến. Nhà xe sẽ bị lập biên bản và yêu cầu hạ tải nếu vi phạm.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ben-xe-tap-nap-nguoi-dan-ve-que-nghi-tet-duong-lich-10270228.html