Bên trong sân golf làm trên đất nông nghiệp của giám đốc ngân hàng

Ghi nhận cận cảnh của PV PLO về sân golf làm trên đất nông nghiệp của giám đốc một ngân hàng ở Đắk Lắk.

Chiều 20-3, ông Phan Ngọc Diễn, giám đốc một ngân hàng chi nhánh tại Đắk Lắk mời PV báo Pháp Luật TP.HCM vào ghi nhận bên trong khu đất của gia đình ông này tại buôn Kom Leo, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột. Đây cũng là khu vực mà ông Diễn đã làm sân golf trên đất nông nghiệp mà báo PLO đã phản ánh.

Video: Bên trong sân golf làm trên đất nông nghiệp của giám đốc ngân hàng.

Toàn bộ khu đất này là đất nông nghiệp, đất quy hoạch là đất rừng.

Sân golf trên đất nông nghiệp của ông Phan Ngọc Diễn. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Diễn, phải có người quen xuất hiện thì mới vào được, bởi bên trong nhà ông nuôi nhiều chó dữ.

Theo quan sát của PV, trên phần đất của ông Diễn có một căn nhà được xây dựng đã khá lâu. Gần đây, ông cho cải tạo lại như cơi nới diện tích, gắn lại khung cửa ra vào, lát nền nhà, gắn điều hòa, làm các công trình phụ khác… Trước căn nhà này, ông Diễn còn mới làm một sân bê tông khá rộng.

Sân golf của ông Phan Ngọc Diễn làm trên đất nông nghiệp đã được quy hoạch là đất rừng. Ảnh: VŨ LONG

Theo ông Diễn, trước đây gia đình ông mua lại đất của người dân với mục đích trồng sầu riêng. Tuy nhiên, do địa hình quá dốc nên ông thuê phương tiện san gạt đất cho bằng phẳng hơn, thuận tiện đi lại. Đối diện ngay khu đất gia đình ông Diễn là một cánh rừng.

Một vị trí chơi golf trên đất nông nghiệp. Ảnh: VŨ LONG

Ông Diễn nói do đất cằn cỗi, không trồng được cây ăn quả. “Do trồng khác rất khó phát triển nên tôi cho trồng cỏ, rồi tận dụng đánh golf cho vui” – ông Diễn nói.

Đối diện sân golf là một khu rừng. Ảnh: VŨ LONG

PV hỏi: ông giải thích thế nào khi chính quyền địa phương kiểm tra việc ông làm sân golf? Ông Diễn nói sân golf của ông chỉ chơi nội bộ với anh em thân thích.

Theo ông Diễn, sân golf của ông có ba lỗ nhưng không đáp ứng tiêu chí sân golf.

Ông Diễn từng bị xử phạt về hành vi hủy hoại đất. Ảnh: VŨ LONG

Như PLO đã phản ánh, ông Phan Ngọc Diễn nhận chuyển nhượng và đang sử dụng 28 thửa với tổng diện tích 83.576 m2 đất nông nghiệp ở buôn Kom Leo. Trong đó, UBND TP Buôn Ma Thuột đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 25.209 m2 cho vợ ông Diễn. Phần đất còn lại, ông Diễn nhận sang nhượng của bốn hộ khác nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Sân golf của ông Phan Ngọc Diễn nhìn từ trên cao. Ảnh: VŨ LONG

Năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt hành chính ông Diễn hai lần về hành vi hủy hoại đất tổng cộng 165 triệu đồng.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, ông Diễn chưa khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm với diện tích hơn 18.113 m2. Hiện UBND TP đang xem xét để kiến nghị thu hồi đất.

Gần đây, ông Diễn làm sân golf trên đất nông nghiệp.

Căn nhà của gia đình ông Diễn trên khu đất. Ảnh: VŨ LONG

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ben-trong-san-golf-lam-tren-dat-nong-nghiep-cua-giam-doc-ngan-hang-post781495.html