Bên trong ngôi trường dạy ba lê nổi tiếng ở nước Nga

Nhiếp ảnh gia Rachel Papo đã ghi lại quá trình luyện tập chăm chỉ của các học viên trong ngôi trường dạy ba lê nổi tiếng ở nước Nga.

Học viện ba lê Vaganova là ngôi trường dạy ba lê nổi tiếng ở nước Nga.

Học viên trong học viện ba lê này có độ tuổi từ 10 đến 18. Các em sẽ luyện tập 12 tiếng mỗi ngày và được nghỉ một ngày trong tuần.

Một học viên ba lê trong phòng thay đồ tại nhà hát Mariinsky ở thành phố St. Petersburg, Nga.

Được biết, nhiếp ảnh gia Rachel Papo đến từ thành phố New York (Mỹ) đã dành 5 tuần ở thành phố St. Petersburg để ghi lại quá trình luyện tập của các học viên tại trường dạy múa ba lê Vaganova.

Học viên Arina thể hiện một động tác múa ba lê ấn tượng trong quá trình luyện tập.

Alexander cười tươi trong lúc thể hiện động tác nhảy lên cao.

Papo chia sẻ, mục đích cô chụp lại những bức ảnh này là để “nắm bắt tinh thần” của các vũ công ba lê.

Ba nữ học viên đang luyện tập với nhau.

Một học viên trẻ tuổi thực hiện động tác xoạc chân trong lúc tập.

Vũ công ba lê Snezchana đọc sách trong lúc rảnh rỗi.

Các học viên nam trẻ tuổi chụp chung một bức ảnh kỷ niệm tại ngôi trường ba lê nổi tiếng ở Nga.

Hai học viên của học viện ba lê Vaganova ngồi nhìn ra phía sân khấu sáng đèn. Với lòng đam mê của mình, các học viên vẫn đang nỗ lực hết sức và luyện tập chăm chỉ để trở thành những vũ công ba lê chuyên nghiệp. (Nguồn ảnh: Rachel Papo/Daily Mail).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ben-trong-ngoi-truong-day-ba-le-noi-tieng-o-nuoc-nga-775017.html