Bên trong một khách sạn mại dâm hút khách tại Colombia

Ở một số vùng của đất nước Colombia, mại dâm là hợp pháp và hiển nhiên những khách sạn mại dâm cũng thu hút khách làng chơi.

Một nhiếp ảnh gia đã tìm được những điểm bí mật về những gì diễn ra sau cánh cửa đóng kín tại khách sạn mại dâm với gái mại dâm địa phương.

Khi nhiếp ảnh gia Kurt Hollander đến Cali, Colombia, ông ngay lập tức bị thu hút bởi 180 phòng của khách sạn Kiss Me.

Ông đã sống 2 tuần trong khách sạn này, tham quan tất cả các phòng. Mỗi phòng đều là một chủ đề riêng rất độc đáo.

Cách trang trí mang lại cho khách làng chơi cảm giác được thoát khỏi áp lực của cuộc sống và bước vào một vương quốc không có thật khác.

Mỗi phòng được trang trí với những hình thù, biểu tượng của Đức Quốc Xã, Ấn Độ, Ai Cập … một số kênh truyền hình khiêu dâm hay một cửa hàng tình dục.

Gái làng chơi sẽ theo xem xét sự lựa chọn phòng ốc của khách hàng theo chủ đề gì để ăn mặc và chiều chuộng khách.

Khách sạn này khuyến khích việc quan hệ tình dục mọi chủng tộc, màu da, giới tính và quan hệ tình dục an toàn, có sẵn các cô gái làng chơi nóng bỏng với giá cả phải chăng.

Những cô gái làng chơi ở đây đến từ nhiều tầng lớp và ngành nghề từ diễn viên, cầu thủ bóng bầu dục…

Nhưng tất cả họ đều được dạy để chiều chuộng khách, như thể họ ở trong nhà nghỉ với người yêu.

Ở đất nước này, mại dâm là hợp pháp và vì thế vấn đề này rất cởi mở. Tuy nhiên, không chỉ các quý ông đi tìm kiếm của lạ mà các cặp vợ chồng cũng thường tìm đến khách sạn kiểu này để tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi quyến rũ.

Túc Mạch (theo TS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ben-trong-mot-khach-san-mai-dam-hut-khach-tai-colombia-716462.html