Bến Tre hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế

Ngày 9/4, Đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh Bến Tre về công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời đề nghị, các cấp Hội Nông dân tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Trung ương Hội về phong trào nông dân. Các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đề xuất tại buổi làm việc, yêu cầu các Ban của Trung ương Hội có phương án hỗ trợ thời gian tới.

Sau chuyến khảo sát, tham quan mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhận định, đây là mô hình hay, đặc biệt, có cả lãnh đạo tỉnh dành thời gian tham gia mỗi khi Câu lạc bộ họp.

Đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ông Lương Quốc Đoàn đề nghị, thời gian tới, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre cần tiếp tục nhân rộng, hình thành các doanh nghiệp từ đây. Qua đó, tạo đồng thuận lớn, hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến đánh giá cao nỗ lực của Hội Nông dân tỉnh trong công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua. Hội Nông dân các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao.

Chia sẻ về mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, Bến Tre là nơi thành lập Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú đầu tiên. Đến nay, cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ được nâng lên, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng. Câu lạc bộ không chỉ là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương mà còn thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, lan tỏa cách làm giàu đến các hộ nông dân.

Đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Bàn, thời gian qua, các phong trào thi đua do Hội phát động góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Hệ thống tổ chức Hội không ngừng được củng cố, kiện toàn từ tỉnh đến huyện, cơ sở và chi, tổ hội tạo điều kiện cho các cấp Hội phát huy vai trò, vị thế và chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của giai cấp nông dân trong mọi mặt đời sống xã hội. Hiện toàn tỉnh có 151 Hợp tác xã nông nghiệp và một Liên hiệp hợp tác nông nghiệp với tổng số 35.336 thành viên; có 1.125 Tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hoạt động theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP với gần 22.000 thành viên.

Đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại huyện Thạnh Phú. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Theo Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú được hình thành từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo. Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tích cực tuyên, truyền vận động nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên tham gia vào Câu lạc bộ. Qua nhiều lần bàn, thảo luận phần lớn các thành viên thống nhất tên gọi "Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú".

Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tỉnh Bến Tre được thành lập, ra mắt vào ngày 18/7/2018 với 20 thành viên. Đến nay, Bến Tre đã thành lập được 10 Câu lạc bộ với 425 thành viên đều khắp các huyện, thành phố. Qua thời gian hoạt động cho thấy, đây là mô hình hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của hội viên, nông dân. Các thành viên luôn nêu cao tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, từ đó, mô hình có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng xuất hiện ngày càng nhiều.

Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ben-tre-ho-tro-nong-dan-phat-trien-kinh-te/329443.html