Bến Cầu: Nhiều trường học, bưu điện, trụ sở cơ quan bỏ hoang, gây lãng phí

Thực hiện đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh được sắp xếp tinh gọn, hợp lý.

Trường Mẫu giáo xã Long Chữ bỏ hoang sau khi di dời.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục đã giảm 81 đơn vị trường học (khoảng 15,5%). Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, chuyển đổi, nhiều trụ sở, trường học tại huyện Bến Cầu bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Trụ sở xã, trường học bỏ hoang

Gần 2 năm qua, trụ sở HĐND, UBND xã Long Giang (huyện Bến Cầu) được di dời sang vị trí mới cách đó khoảng 1km, cũng chừng đó thời gian, trụ sở cũ bị bỏ hoang, khiến nhiều người dân thấy tiếc.

Bà L.T.H, ngụ ấp Bảo, xã Long Giang cho biết, trụ sở xã cũ nằm ngay ngã ba Long Giang, với 2 mặt tiền của 2 con đường là 786 và đường liên xã Long Giang – Long Phước, với vị trí này rất thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán.

Thế nhưng, từ đó đến nay, nơi này bị đóng cửa, bỏ hoang, gần đây có đơn vị thi công hệ thống thoát nước tuyến đường liên xã Long Giang – Long Phước tận dụng để làm nơi trộn bê tông đổ khuôn mương thoát nước.

Một người dân có nhà ở gần trụ sở cũ xã Long Giang cho biết, từ khi trụ sở UBND xã di dời đến chỗ mới, các hoạt động của khu vực này trở nên trầm lắng. Bên trong trụ sở, các hạng mục công trình nhà làm việc, nhà xe, nhà vệ sinh xuống cấp, bỏ hoang như vậy rất lãng phí.

Cơ sở vật chất tại diểm trường tiểu học Long Chữ B xuống cấp.

Trên địa bàn xã Long Chữ, huyện Bến Cầu có 2 điểm trường không sử dụng, người dân xót xa vì lãng phí tài sản công.

Chị Nguyễn Thị Ánh Loan, ngụ ấp Long Hòa, xã Long Chữ cho biết, gần nhà chị là điểm Trường mẫu giáo Long Chữ, điểm trường này có từ những năm 90, khoảng năm 2016, trường được nâng cấp xây dựng mới với hai dãy lớp học khá khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay, trường này bị bỏ hoang, học sinh chuyển đến học ở điểm trường mới gần đó, với diện tích sử dụng lớn, hiện đại hơn.

Theo chị Loan, các phòng học của điểm trường cũ còn khá mới, lại có vị trí mặt tiền đường 786, thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán, nhưng từ đó đến nay, điểm trường này gần như không có người lui tới, bị bỏ hoang nên không tránh khỏi tình trạng xuống cấp.

Ông Nguyễn Quốc Hòa, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ cho biết, trên địa bàn trước đây có điểm trường tiểu học Long Chữ B, ngôi trường này được xây dựng khoảng hơn 30 năm trước.

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, điểm trường này sáp nhập với các điểm trường khác trên địa bàn xã với tên gọi mới là trường tiểu học Long Chữ (phía sau trụ sở UBND xã Long Chữ).

Trường tiểu học Long Chữ B bỏ hoang sau sát nhập.

Từ đó đến nay, điểm trường tiểu học Long Chữ B bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm. “Theo tôi, việc sáp nhập các trường học là cần thiết, nhưng các cơ quan chức năng nên tính đến phương án sử dụng cơ sở vật chất của những nơi không còn sử dụng giảng dạy, có thể bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để tạo điều kiện phát triển cho địa phương, chứ không nên đóng cửa, bỏ hoang, rất lãng phí".

Địa phương mong muốn được thanh lý để thu hút đầu tư

Bà Trần Thị Bé Ngoan- Phó Chủ tịch UBND xã Long Giang cho biết, việc di dời trụ sở làm việc của xã nhằm sắp xếp các cơ quan hành chính và đoàn thể xã về một nơi, trụ sở các cơ quan như Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể xã được quy tụ về một khối, thuận tiện cho việc đi lại, liên hệ công tác của cơ quan chuyên môn và người dân địa phương.

Đối với trụ sở cũ, hiện UBND xã đã có báo cáo với UBND huyện Bến Cầu và Sở Tài chính về phương án sử dụng, tránh lãng phí. Trong đó, địa phương đề xuất phương án bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất để thu hút các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trụ sở cũ UBND xã Long Giang bỏ hoang không sử dụng gây lãng phí.

Cũng theo bà Ngoan, trên địa bàn xã đang xây dựng mới điểm Trường tiểu học Long Giang B tại ấp Long Tân. Do điểm trường cũ tại ngã ba Cao Su nhỏ hẹp, không đủ diện tích xây mới nên địa phương chuyển địa điểm xây dựng trường mới, ngôi trường này sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng như cầu học tập của con em người dân địa phương. Đối với điểm trường cũ, sau khi hết năm học 2022 – 2023 sẽ được bàn giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Cây và cỏ dại mọc đầy tại trụ sở cũ của UBND xã Long Giang.

Ông Nguyễn Văn Hướng- Chủ tịch UBND xã Long Chữ cho biết, trên địa bàn xã có 2 điểm trường không sử dụng là trường mẫu giáo Long Chữ (chuyển sang nơi mới ở gần đó) và Trường tiểu học Long Chữ B (do sáp nhập với Trường tiểu học Long Chữ A thành Trường tiểu học Long Chữ. Các điểm trường này, địa phương mới nhận bàn giao từ Phòng Giáo dục và Đào tạo, xã đang xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản và đất.

Đối với Trường mẫu giáo Long Chữ cũ, xã dự kiến chuyển đổi mục đích sử dụng cho các công trình công cộng, trong đó ưu tiên xây dựng trạm cấp nước sạch nông thôn cho người dân trên địa bàn xã. Riêng đối với điểm Trường tiểu học Long Chữ B, do được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất của trường đã hết hạn sử dụng, đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, xã đang xin ý kiến của huyện bán đấu giá quyền sử dụng đất, kêu gọi đầu tư làm chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi phục vụ nhu cầu của người dân địa phương.

Minh Dương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/ben-cau-nhieu-truong-hoc-buu-dien-tru-so-co-quan-bo-hoang-gay-lang-phi-a148775.html